Cao Bằng: Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên lão thành huyện Trùng Khánh

Huyện Trùng Khánh đã tiến hành trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 4 Đảng viên lão thành trên địa bàn.

Ngày 31/10, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Cao Bằng, Đảng bộ xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Văn Nghiêm (94 tuổi) trú tại xóm Sộc Riêng, xã Thông Huề.

Cụ Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1925 tại xóm Sộc Riêng, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh - Cao Bằng. Cụ được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1949 (lúc 24 tuổi).

Trong quá trình công tác cụ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở tại địa phương như Phó ban Bình dân học vụ, Trưởng ban Thuế Nông Nghiệp, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đảng ủy xã. Năm 1979, cụ được nghỉ hưu theo chế độ.

Do có những đóng góp trong quá trình kháng chiến, cụ Nghiêm đã được Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thông Huề trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Văn Nghiêm (94 tuổi).

Dù ở bất cứ cương vị nào, cụ luôn giương mẫu và nêu cao vai trò trách nhiệm của người Đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi trao huy hiệu, trong niềm tự hào, ông Hà Văn Trình, Bí thư Đảng ủy xã thông Huề đã ôn lại quá trình công tác của cụ Nghiêm. Đồng thời cụ là Đảng viên duy nhất từ trước đến nay của xã Thông Huề nhận được huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, ông Hà Văn Trình cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thông Huề thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Cao Bằng đã chúc ông Nghiêm mạnh khỏe, sống lâu, trường thọ, luôn là chỗ dựa vững chắc, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ huyện Trùng Khánh, cụ Nguyễn Văn Nghiêm cảm ơn sự quan tâm của các cấp. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Cao, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh, Cao Bằng cho biết: Địa phương rất trân trọng, cảm ơn những đóng góp của các Đảng viên lão thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cụ, là vinh dự không chỉ của cá nhân cụ và gia đình mà còn của Đảng bộ Huyện Trùng Khánh.

Cụ nghiêm chụp ảnh cùng gia đình.

Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh cũng cho biết: Nhân dịp này, huyện Trùng Khánh cũng tiến hành trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 trường hợp là các đảng viên lão thành, có cống hiến lớn.

"Đây cũng là dịp để chúng tôi tri ân đối với những người đi trước đã có đóng góp, cả sự hy sinh cho sự bình yên của quê hương và đất nước. Sự hy sinh cao cả đó đã làm nên truyền thống cho quê hương cách mạng".

Lễ trao huy hiệu Đảng là sinh hoạt chính trị hữu ích; tôn vinh đảng viên trong hàng ngũ của Đảng và trong cộng đồng, đồng thời là sự nhắc nhở trách nhiệm đối với mỗi đảng viên.

Người đảng viên khi được nhận huy hiệu Đảng vừa là niềm tự hào, vừa nhận nhiệm vụ mới phải tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất của người đảng viên trong tình hình mới.

Văn Đạt - Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cao-bang-trao-huy-hieu-70-nam-tuoi-dang-cho-dang-vien-lao-thanh-huyen-trung-khanh-d81564.html