Cao Bằng siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch nCoV

Các đường mòn, lối mở đã được lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng đặt chốt kiểm soát, nghiêm cấm người dân qua lại và giao thương hàng hóa.

Để , các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đang tăng cường kiểm soát chặt đường mòn, lối mở, nghiêm cấm hành vi qua lại biên giới theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Đường mòn qua mốc 757 (thuộc địa phận xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) ngày thường vẫn được người dân qua lại đi nương, chăn thả gia súc. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona bùng phát tại Trung Quốc, đường mòn này đã được các lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng đặt chốt kiểm soát, nghiêm cấm người dân qua lại cũng như hoạt động giao thương hàng hóa qua biên giới.

Anh Đàm Văn Bành, người dân xóm Đông Căm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cho biết, từ mấy hôm nay những đường mòn đã bị cấm hoàn toàn. Bên Biên phòng và dân quân cũng đã chặn các lối mở không cho người dân qua lại.

Cùng với kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng còn tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Cùng với kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng còn tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Ngoài một số tuyến đường mòn dân sinh, tỉnh Cao Bằng có 3 cửa khẩu phụ gồm Hạ Lang, Lý Vạn (huyện Hạ Lang), Pò Peo (huyện Trùng Khánh) và 9 lối mở qua biên giới đã dừng hoàn toàn việc qua lại, giao thương hàng hóa.

Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cao Bằng cho biết, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cửa khẩu nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

"Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị ở biên giới tạm dừng các hoạt động qua lại ở khu vực cửa khẩu phụ, lối mở và đình chỉ các hoạt động qua lại ở các khu vực khác trên biên giới theo thẩm quyền của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh. Các đồn Biên phòng tham mưu địa phương huyện, xã biên giới chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với BĐBP ngăn chặn dịch, trao đổi với lực lượng biên giới nước bạn để ngăn chặn cư dân qua lại biên giới", Đại tá Bùi Văn Nhị cho biết.

Hiện việc làm các thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới Cao Bằng chỉ còn được thực hiện tại 3 cửa khẩu quốc tế là Tà Lùng (huyện Phục Hòa), Cửa khẩu Sóc Giang (huyện Hà Quảng) và Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trà Lĩnh) đối với công dân Trung Quốc xuất cảnh và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước. Tất cả các trường hợp này đều được áp dụng các biện pháp kiểm tra y tế, cách ly theo dõi sức khỏe theo đúng quy trình, quy định./.

Ánh Nguyệt - Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cao-bang-siet-chat-kiem-soat-duong-mon-loi-mo-phong-dich-ncov-1005784.vov