Cao Bằng: Phát hiện, tiếp nhận hàng trăm công dân xuất nhập cảnh trái phép

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận hàng trăm công dân xuất, nhập cảnh trái phép.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Côn lấy lời khai các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 1/5. Ảnh: T.L.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Côn lấy lời khai các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 1/5. Ảnh: T.L.

Trong 2 ngày, 1 - 2/5, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 3 vụ/49 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới.

Ngày 1/5, tại lối mở Nà Đoỏng thuộc cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp nhận 42 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.

Lực lượng chức năng hai bên làm thủ tục trao trả công dân. Ảnh: Thế Tùng.

Trước đó, ngày 30/4, tại khu vực biên giới thuộc xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ 10 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cũng trong ngày 30/4, Đồn Biên phòng Lũng Nặm, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn 3 công dân Trung Quốc đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 688 thuộc xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Hiện các đơn vị đã hoàn tất thủ tục pháp lý, củng cố hồ sơ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh và Hà Quảng đưa đi cách ly theo quy định.

C.H

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cao-bang-phat-hien-tiep-nhan-hang-tram-cong-dan-xuat-nhap-canh-trai-phep-d289799.html