Cao Bằng: Mưa lớn kéo dài, ngập lụt tại nhiều nơi

Cơn mưa lớn từ đêm ngày 13/7 kéo dài đến sáng sớm ngày 14/7 đã làm nhiều địa phương tại huyện Quảng Uyên bị ngập lụt, gây thiệt hại về tài sản, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.

Tại thị trấn Quảng Uyên, mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố ở trung tâm thị trấn như phố Hòa Nam, phố Hồng Thái. Có thời điểm khoảng 5 giờ sáng nhiều đoạn bị nước ngập từ 30 - 40 cm.

 Phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên có thời điểm ngập sâu gần nửa mét.

Phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên có thời điểm ngập sâu gần nửa mét.

Ông Nguyễn Cường, phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên chia sẻ: Do hệ thống thoát nước ở khu vực phố Hồng Thái kém nên hàng năm cứ có mưa to kéo dài là bị ngập nước. Mọi năm chỉ ngập ở đường, năm nay mưa lớn kéo dài nhiều giờ nên ngập vào trong nhà tôi khoảng hơn 20 cm.

Không chỉ nhà ông Cường, nhiều gia đình ở phố Hồng Thái có nền nhà thấp cũng bị nước ngập vào nhà khoảng 10 - 20 cm.

Ngập lụt nặng nhất là tại 2 xã Quảng Hưng và Phi Hải. Tại xã Quảng Hưng, nhiều xóm bị ngập gần như toàn bộ diện tích lúa, hoa màu như: Pác Ái, Nà Cưởm, Khuổi Si…

Đường vào xóm Pác Ái, xã Quảng Hưng bị ngập sâu gần nửa mét.

Ông Lý Văn Ngoan, xóm Pác Ái, xã Quảng Hưng cho biết: Đêm thấy mưa to, nước chảy về ầm ầm. Sáng sớm tôi dậy thấy nước ngập dưới sàn nhà gần nửa mét, ngập nhiều diện tích lúa của gia đình, đường vào xóm cũng bị ngập sâu cả nửa mét.

Nhiều gia đình bị ngập thóc, ngô; bị trôi gà, vịt; các loại gia súc phải đưa ra khỏi gầm sàn lên chỗ cao hơn để tránh mưa kéo dài làm thiệt hại.

Nhiều gia đình phải đưa lợn, trâu, bò ra khỏi gầm sàn để không bị ngập nước.

Là một trong những xóm bị ngập lụt nặng nhất, ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng xóm Nà Cưởm, xã Quảng Hưng cho biết: Xóm có 29 hộ dân thì hơn 10 hộ bị nước ngập vào gầm sàn nhà làm ngập cả xe máy, máy móc; có 3 hộ nhà cấp 4 bị nước ngập vào nhà làm trôi nhiều thóc, ngô, gia cầm. Ngay từ sáng sớm, tôi đã báo tình hình ngập lụt lên Ủy ban xã để có biện pháp hỗ trợ.

Một số hộ dân tại xóm Nà Cưởm, xã Quảng Hưng bị cô lập do đường vào nhà bị nước ngập sâu.

Thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp và được dự báo còn mưa kéo dài trên diện rộng có thể xảy ra ngập lụt. Do đó, các địa phương cần chủ động để ứng phó với thời tiết bất thường có thể xảy ra để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều diện tích cây trồng tại các địa phương của huyện Quảng Uyên.

Điện lực Quảng Uyên bị nước ngập vào trụ sở.

TOÁN NGUYỄN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cao-bang-mua-lon-keo-dai-ngap-lut-tai-nhieu-noi-post245340.html