CAO BẰNG: LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Tối 10/4, Ủy ban MTTQ phường Sông Hiến (Thành phố) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, cử tri được triển khai các nội dung: Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND liên quan đến việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; công bố danh sách, lý lịch trích ngang của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các đồng chí: Đoàn Thị Lê An, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (ứng đại biểu Quốc hội); Hoàng Văn Lưu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố (ứng cử đại biểu HĐND thành phố); Trần Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hồng Việt, huyện Hòa An (ứng cử đại biểu HĐND xã Hồng Việt); Lục Xuân Dũng, Bí thư Đoàn thanh niên phường Sông Hiến (ứng cử đại biểu HĐND phường Sông Hiến); Lô Thị Hương, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 11 (ứng cử đại biểu HĐND phường Sông Hiến).

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri tổ dân phố 11 phường Sông Hiến đã phát biểu ý kiến nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Đánh giá bản thân và gia đình 5 ứng cử viên luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có lối sống giản dị, chân thành, đoàn kết, gần gũi, gắn bó với bà con xóm phố. Các ứng cử viên mặc dù công việc bận rộn nhưng đều tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của địa phương.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như tiếp thu những ý kiến nhận xét, đóng góp của cử tri. Đồng chí cho biết, bản thân và các ứng cử viên được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là niềm vinh dự, tự hào và cũng là nguồn động lực để các ứng cử viên không ngừng nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời xin hứa sẽ luôn liên hệ chặt chẽ, gắn bó với quần chúng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, cống hiến hết sức mình góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Kết quả, 100% cử tri nhất trí tín nhiệm các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54327