Cao Bằng: Khởi tố vụ xe khách giường nằm rơi xuống vực khiến 20 người thương vong

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực tại Đèo Cao Bắc, Cao Bằng.

Sáng nay (24/7), trao đổi với PV Pháp luật Plus, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án xe khách rơi xuống ta luy âm tại khu vực Đèo Cao Bắc, tỉnh Cao Bằng.

Cũng theo lãnh đạo phòng PC45, trước đó đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với lái xe khách Trần Văn Thắng để điều tra. Về nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau khi rơi xuống vực.

Trước đó, theo nguồn tin của PV từ Công an tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân ban đầu được xác định do thời điểm trên, tại đoạn đường này có nhiều sương mù khiến lái xe mất kiểm soát và có thể do ý thức chủ quan của lái xe đã dẫn tới tai nạn. Đặc biệt, khu vực xảy ra tai nạn là nơi khúc cua, có địa hình khá nguy hiểm.

Cũng theo một nguồn tin khác, trong quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện có vết phanh trượt dài hơn chục mét ở trên đường. Tuy nhiên để xác định việc xe mất lái hay không thì phải giám định xe mới biết được.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, vào khoảng 5h30 sáng ngày (22/7), tại Km 250+400 Quốc lộ 3 địa phận xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 17K - 8496 của nhà xe Duyệt Thủy tuyến Cao Bằng - Thái Bình bị lao xuống vực sâu khoảng 30 mét tại chân đèo Cao Bắc.

Cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

Theo thông tin ghi nhận, vụ tai nạn làm 4 người chết, 15 người bị thương, hiện đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, một số người bị thương nặng được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách giường nằm lao xuống vực chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng sản xuất năm 2009 tại Việt Nam. Xe kiểm định lần cuối ngày 12/7 và có hạn đến 11/1/2019.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Y tế, Quân đội... có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xuân Thái

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cao-bang-khoi-to-vu-xe-khach-giuong-nam-roi-xuong-vuc-khien-20-nguoi-thuong-vong-d73896.html