Cao Bằng khánh thành phố đi bộ ven sông có vốn đầu tư 100 tỷ đồng

Sáng nay (23/9), thành phố Cao Bằng tổ chức khánh thành công trình 'Phố đi bộ ven sông Bằng' chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 – 25/9/2022).

Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động, sự kiện Tuần lễ văn hóa – thể thao kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng).

Khánh thành phố đi bộ ven sông Bằng (Tỉnh Cao Bằng).

Khánh thành phố đi bộ ven sông Bằng (Tỉnh Cao Bằng).

Chính thức khởi công từ 12/2020, dự án "Phố đi bộ ven sông Bằng" (phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) do UBND thành phố Cao Bằng làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Tuyến phố được lát đá xẻ tự nhiên có chiều dài gần 1km, chiều rộng trung bình 8m với 3 bến xuống thuyền cùng nhiều bồn hoa, cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí và các hạng mục phụ trợ khác.

Tuyến phố đi bộ góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố ven sông Bằng.

Phố đi bộ ven sông Bằng" khánh thành và đưa vào hoạt động giúp mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách đến với thành phố Cao Bằng. Đây cũng là không gian giới thiệu và quảng bá vẻ đẹp của đất và người Cao Bằng, góp phần thực hiện chiến lược đưa du lịch trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế của địa phương./.

CTV Huy Thiện/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cao-bang-khanh-thanh-pho-di-bo-ven-song-co-von-dau-tu-100-ty-dong-post957706.vov