Cao Bằng: Duy trì nghiêm các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại biên giới

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng kích hoạt, duy trì nghiêm hoạt động của các chốt kiểm soát tại khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tiếp nhận công dân do phía Trung Quốc trao trả

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tiếp nhận công dân do phía Trung Quốc trao trả

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng luôn duy trì 130 tổ chốt chặn dọc tuyến biên giới, cửa khẩu và 25 tổ kiểm soát lưu động trên tại khu vực biên giới. Phối hợp cùng với các lực lượng khác thực hiện nghiêm nhiệm vụ kiểm soát các tuyến đường mòn, lối mở. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ đưa vào cách ly tập trung 20.516 người từ Trung Quốc nhập cảnh qua địa bàn. Phát hiện, bắt giữ 15.896 trường hợp trở về qua các đường mòn biên giới. Tiếp nhận 4.546 trường hợp do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Bắt giữ và khởi tố 26 vụ 41 đối tượng về hành vi tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, phát hiện và trao trả cho phía Trung Quốc 20 vụ với 77 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngăn chặn và bàn giao cho Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội 5 công dân người Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tổ chức vận động, tuyên truyền, ngăn chặn 129 vụ với hơn 1.800 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép. Đồng thời, thực hiện phổ biến công tác tuyên truyền cấp phát hơn 30.000 tờ rơi về dịch bệnh Covid-19 đến người dân. Qua đó, vận động được 27.918 hộ gia đình ở khu vực biên giới tham gia ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/cao-bang-duy-tri-nghiem-cac-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-tai-bien-gioi-BRDARleGR.html