Cao Bằng: Dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhưng doanh nghiệp tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã tự ý xây nhà xưởng trên hàng trăm m2 đất nông nghiệp.

Công ty TNHH Hoàng Chiến, huyện Nguyên Bình đã san lấp hàng trăm m2 đất trồng lúa để làm nhà xưởng và bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng. Việc xây dựng nhà xưởng này tồn tại từ năm 2019 nhưng chưa có cấp chính quyền nào vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm này.

 Nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất trồng lúa của Công ty TNHH Hoàng Chiến. Ảnh: Công Hải.

Nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất trồng lúa của Công ty TNHH Hoàng Chiến. Ảnh: Công Hải.

Nhà xưởng và bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty Hoàng Chiến nằm trên địa bàn xóm Bản Nùng, xã Thể Dục, có diện tích hơn 600 m2, thuộc các thửa đất số 53, 70, 326; tờ bản đồ số 53 và 54, loại đất trồng lúa.

Không chỉ xây dựng nhà xưởng trái phép và làm bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp, Công ty còn tận dụng một phần lề đường tránh thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình để tập kết vật liệu xây dựng tràn lan. Đến nay, nhà xưởng này vẫn ngang nhiên tồn tại dù chưa hề có giấy phép hay chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở hoặc đất kinh doanh.

Công ty TNHH Hoàng Chiến tận dụng lề đường tránh thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình tập kết vật liệu xây dựng tràn lan. Ảnh: Công Hải.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lãnh Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Thể Dục cho biết: Khi Công ty Hoàng Chiến xây dựng nhà xưởng và tập kết vật liệu xây dựng trên mặt bằng đất trồng lúa, chính quyền xã đã đến kiểm tra và nhắc nhở đơn vị chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, phần đất này đang nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã nên huyện không cho chuyển đổi mục đích sử dụng được.

“Xã sẽ có văn bản xuống đơn vị để tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh, hoàn thổ đất nông nghiệp. Khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng mới được phép tiếp tục kinh doanh”, ông Khôi cho biết thêm.

Có thể nói, nhiều năm qua tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn cấp xã ở huyện Nguyên Bình nói riêng và nhiều địa phương khác trong tỉnh Cao Bằng nói chung đang là thực trạng vô cùng nhức nhối, khó kiểm soát. Nếu các cấp chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để sẽ để lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng.

Trước thực trạng nêu trên, dư luận mong muốn các cấp chính quyền huyện Nguyên Bình cần sớm vào cuộc và có chỉ đạo xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty Hoàng Chiến tại địa bàn xã Thể Dục.

Công Hải

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cao-bang-dung-nha-xuong-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-d285226.html