Cao Bằng: Đất đang bị kiện tranh chấp vì chiếm dụng trái phép vẫn được cấp sổ đỏ, đem phân lô bán nền

Gần ba chục năm qua, ông Ngô Mạnh Hùng (SN 1953) và vợ là bà Đoàn Thị Thủy (SN 1952) cùng trú tại tổ 7, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng ròng rã khiếu nại, đề nghị UBND TP Cao Bằng trả lại quyền sử dụng đất từ đời cha ông để lại, nhưng đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Khu đất của gia đình ông Hùng đang bị san gạt để phân lô bán nền

Khu đất của gia đình ông Hùng đang bị san gạt để phân lô bán nền

Không được nhận lại đất vì bị 3 hộ dân chiếm dụng trái phép

Trình bày với Báo Pháp luật Việt Nam, ông Ngô Mạnh Hùng và bà Đoàn Thị Thủy cho biết: gia đình ông bà được cha ông để lại cho thửa đất diện tích 1370m2 ở thôn Nà Cáp, xã Hòa Chung, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (nay thuộc tổ 3, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng). Thửa đất trên có một đầu giáp đồi Quan Ản, một đầu giáp Quốc lộ 3, có nguồn gốc do ông nội của ông Hùng là cụ Ngô Văn Noọng khai hoang sản xuất, sau đó cụ Noọng để lại cho con trai là ông Ngô Văn Bôi (bố đẻ ông Hùng). Bản đồ địa chính thể hiện thửa đất số 137, tờ bản đồ số 2 có nguồn gốc từ đời ông Ngô Văn Noọng sử dụng trước năm 1945.

Năm 1960, theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước kêu gọi sản xuất hợp tác xã (HTX), ông Ngô Văn Bôi đóng góp diện tích thửa đất trên vào HTX Đại Thắng để cùng sản xuất. Giai đoạn 1964 – 1965, Chính phủ mở tuyến Quốc lộ 3 tiếp tục san lấp thêm một phần diện tích thửa đất trên (khoảng 500m2). Sau đó, vào năm 1970, Công ty Cầu đường I san gạt nền khu nhà ở tập thể đã lấp một phần diện tích thửa đất (đầu giáp đồi Quan Ản) của ông Ngô Văn Bôi (khoảng gần 200m2) nên thửa đất chỉ còn hơn 708 m2 từ đó đến nay.

Ông Ngô Mạnh Hùng và bà Đoàn Thị Thủy bên chồng đơn khiếu nại

Năm 1990 – 1991, HTX Đại Thắng giải thể, theo đó đất đai của gia đình nào đã đóng góp vào HTX được nhận lại. Tuy nhiên, phần đất của gia đình ông Hùng đã bị 3 hộ dân gồm hộ ông Bế Văn Biền, hộ bà Vi Thị Ngân, hộ ông Bế Ích Ty đã lấn chiếm, sử dụng (trên phần đất khoảng 500 m2 khi làm Quốc lộ 3 đất tràn xuống ruộng).

Về hành vi chiếm dụng đất của 3 hộ dân, ông Ngô Văn Bôi đã có đơn đề nghị xã giải quyết. UBND xã Hòa Chung đã tổ chức hòa giải và kết luận rằng “các hộ gia đình đang sử dụng đất phải thương lượng với chủ đất”.

Đất đang bị kiện tranh chấp vì chiếm dụng trái phép vẫn được cấp sổ đỏ

Mặc cho gia đình ông Ngô Văn Bôi, rồi đến ông Ngô Mạnh Hùng rõng rã khiếu nại đòi đất nhưng các hộ dân đều không trả lại hay tiến hành thương lượng như UBND xã Hòa Chung kết luận trong phiên họp hòa giải năm 1991. Đáng nói, mặc dù đất đang có tranh chấp, đang bị khiếu kiện, nhưng năm 2005 UBND TP Cao Bằng vẫn cố tình làm ngơ, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho hộ ông Bế Văn Biền.

Quá bức xúc, ông Ngô Mạnh Hùng đã làm đơn khởi kiện ra TAND tỉnh Cao Bằng đòi 174 m2 và đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện TAND tỉnh Cao Bằng đang giải quyết.

Đối với đất nhà bà Vi Thị Ngân và ông Bế Ích Ty lấn chiếm (khoảng 380m2), ông Ngô Mạnh Hùng và bà Đoàn Thị Thủy nộp đơn khởi kiền đòi lại tại TAND TP Cao Bằng nhưng đều bị trả đơn vì cho rằng việc hòa giải chưa đúng quy định, chưa được chấp nhận thụ lý.

Còn đối với phần đất 200m2 giáp đồi Quan Ản, ngày 10/5/2003, gia đình ông Ngô Văn Bôi có giấy xác nhận và chữ ký của những người sinh sống và các cán bộ đã nghỉ hưu. Trong đó có ông Nông Văn Đức – nguyên Chủ nhiệm HTX Nà Cáp; ông Đoàn Văn Tứ - Giám đốc Công ty Cầu đường I; ông Lục Sơn Quỳnh – đội trưởng đội sản xuất; ông Hoàng Văn Ngô – trưởng thôn Nà Cáp.

Lời xác nhận của ông Ngô, ông Quỳnh, ông Đức, ông Tứ khớp với mặt bằng quy hoạch của Công ty Cầu đường I mà sau này - vào năm 2013 - ông La Hữu Chính (Giám đốc Công ty) cũng xác nhận Khu tập thể Công ty Cầu đường I giáp với ruộng của ông Ngô Văn Bôi. Như vậy, thửa đất 1.370m2 của ông Ngô Văn Bôi nằm hoàn toàn bên ngoài khu đất của Công ty cầu đường I.

Mặc dù phần diện tích 192m2 của gia đình ông Hùng đã có người làm chứng xác nhận rõ ràng, nhưng tại Công văn số 686/UBND-TNMT ngày 13/6/2017 của UBND TP Cao Bằng lại cố tình bỏ qua tất cả các tài liệu, chứng nhận của những người làm chứng có chức vụ tại địa phương để kết luận: Diện tích 192m2 là đất công chứ không phải đất của ông Ngô Văn Bôi.

Ông Ngô Mạnh Hùng cho rằng kết luận của UBND TP Cao Bằng như vậy là chính quyền chưa lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phủ định công sức khai hoang, phục hóa của người dân. Không đồng ý với Công văn 686 của UBND TP Cao Bằng, gia đình ông Hùng tiếp tục khiếu nại, tuy nhiên UBND TP Cao Bằng vẫn tiến hành san lấp mặt bằng để phân lô bán nền.

Ngày 9/11/2018, gia đình ông Hùng đã gửi Đơn đề nghị dừng việc san gạt tới các cơ quan Trung ương và cơ quan tỉnh Cao Bằng đề nghị xem xét và giải quyết nhưng kết quả nhận lại chỉ là những phiếu chuyển đơn.

Ngày 04/01/2019, gia đình ông Hùng gửi Đơn đề nghị hòa giải tới UBND phường Sông Hiến, TP Cao Bằng và tiếp tục gửi đơn thư đến nhiều cơ quan có thẩm quyền nhưng đều chỉ nhận được sự im lặng hoặc giải thích vòng vo.

Đáng nói, đối với phần diện tích 192m2, UBND phường Sông Hiến, Phòng Tài nguyên và môi trường TP Cao Bằng; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cao Bằng đều trả lời hiện nay không có bản đồ. Câu trả lời khiến người dân và gia đình ông Hùng hoài nghi về việc “cố tình tiêu hủy tài liệu chúng cứ” để không có căn cứ chứng minh đất của gia đình ông Hùng, thuận lợi cho việc phân lô bán nền?

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng cần vào cuộc xác minh, làm rõ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Lê Tuấn – Sơn Hùng – Trọng Thể

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/cao-bang-dat-dang-bi-kien-tranh-chap-vi-chiem-dung-trai-phep-van-duoc-cap-so-do-dem-phan-lo-ban-nen-465683.html