Cao Bằng có vị trí chiến lược trọng yếu, là 'phên giậu' biên cương phía Bắc của Tổ quốc

Chiều 16-1, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với ý kiến của các đại biểu cho rằng, Cao Bằng có vị trí chiến lược trọng yếu, là 'phên giậu' biên cương phía Bắc của Tổ quốc; được Bác Hồ chọn để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Tỉnh có nền văn hóa đặc sắc của 27 dân tộc anh em với nhiều giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật, dân gian truyền thống; có 214 di tích (3 di tích quốc gia đặc biệt, 29 di tích xếp hạng cấp quốc gia); thiên nhiên hùng vĩ, bao la, núi rừng hoang sơ, nhiều thác nước, hang, động kỳ thú, tạo cảnh quan độc đáo, cuốn hút… Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội Cao Bằng còn nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới tư duy. Trong đó, về hạ tầng giao thông cần xác định và tập trung cao độ, làm bằng được những công trình cần nhất để phát huy hiệu quả lan tỏa, nâng cao giá trị đất đai, mở ra không gian phát triển mới; đẩy mạnh hợp tác phát triển thương mại - dịch vụ với phía Trung Quốc; là tỉnh biên giới, Cao Bằng cần coi trọng công tác bảo vệ độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và việc triển khai khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng - những động lực phát triển mới mang tính chiến lược với địa phương này.

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cao-bang-co-vi-tri-chien-luoc-trong-yeu-la-phen-giau-bien-cuong-phia-bac-cua-to-quoc-post676043.html