Cao Bằng: Cấp giấy chứng nhận cho 330 công dân hoàn thành cách ly đủ 14 ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo cho biết, đến ngày 25-2, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế cho 330 công dân thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau trở về từ Trung Quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng đo thân nhiệt với các công dân do Trung Quốc trao trả ngày 21-2 tại khu vực mốc 834, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quang Long

Cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng đo thân nhiệt với các công dân do Trung Quốc trao trả ngày 21-2 tại khu vực mốc 834, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quang Long

Tính đến ngày 25-2, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19.

Từ ngày 3-2 đến ngày 24-2, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 1.489 công dân thuộc 60 tỉnh, thành của Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Toàn bộ số công dân này đã được đưa về các khu cách ly để thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Đến thời điểm hiện nay, có 330 người hoàn thành đủ thời gian cách ly 14 ngày. Tỉnh Cao Bằng đã chuyển 502 người về cách ly tại các khu vực cách ly của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Hiện, còn gần 700 người đang được cách ly, theo dõi tại các khu cách ly của tỉnh Cao Bằng, các cơ sở y tế và tại nhà.

Ông Thảo cho biết, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị thêm các khu cách ly với quy mô tiếp nhận 700-800 người để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận công dân Việt Nam trở về, lớn gấp 2 lần so với ban đầu.

Hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Cao Bằng phân công các lực lượng Biên phòng, Công an, Y tế và các ngành đảm bảo an toàn, an ninh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo các tuyến và các kịch bản khác nhau. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm điều phối.

Các lực lượng chức năng đã làm nhiệm vụ tiếp nhận công dân, hướng dẫn công dân khai báo y tế. Đối với công dân từ Trung Quốc trở về có sức khỏe bình thường sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung. Các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 sẽ được đưa vào cách ly tại cơ sở y tế.

Mỗi công dân vào khu cách ly đều được chụp ảnh lưu hồ sơ, kèm thông tin y tế để gửi thông báo về địa phương cư trú của công dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng dự báo còn khoảng 900 công dân của tỉnh lao động tại Trung Quốc vẫn chưa về. Khó khăn hiện nay là UBND tỉnh Cao Bằng không thể dự báo được số công dân của các tỉnh khác trở về qua Cao Bằng do đó rất bị động trong công tác chuẩn bị tiếp nhận.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cao-bang-cap-giay-chung-nhan-cho-330-cong-dan-hoan-thanh-cach-ly-du-14-ngay/