Cannes 2022 có nguy cơ trở thành ổ dịch siêu lây nhiễm

Trước thềm diễn ra Liên hoan phim Cannes, nhiều người lo lắng sự kiện gây ra làn sóng lây nhiễm Covid-19. Các sự kiện giải trí lớn, đông người đều có ca mắc.

Theo Variety, khán giả chưa biết ngôi sao mang váy áo đắt đỏ cỡ nào đến Liên hoan phim (LHP) Cannes, nhưng thứ mà chúng ta biết nó sẽ không xuất hiện tại thảm đỏ là khẩu trang.

Giống các quốc gia khác trên thế giới, Pháp đang nới lỏng giao thức an toàn với Covid-19 bất chấp sự xuất hiện liên tục biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Trong khi người được mời đến thảm đỏ vui mừng trước liên hoan phim hoành tráng, số khác lại lo ngại đây là sự kiện siêu lây nhiễm.

"Chưa có sự kiện lớn nào mà không có người mắc Covid-19. Không có chuyện Cannes sẽ khác đi", một người trong cuộc nói với Variety.

Kể từ lần đầu biến chủng Omicron gây tổn thương thành phố New York tháng 12/2021, các sự kiện văn hóa lớn sau đó đều trở thành ổ dịch.

Những ngôi sao đầu tiên khoe dáng và váy áo tại thảm đỏ Cannes.

Những ngôi sao đầu tiên khoe dáng và váy áo tại thảm đỏ Cannes.

Lễ trao giải BAFTA hồi tháng 3 bị cáo buộc là điểm nóng Covid-19. Ban tổ chức cho rằng đạo diễn Kenneth Branagh nhiễm bệnh khi đến sự kiện. Lễ hội âm nhạc Coachella ngoài trời vào tháng 4 cũng ghi nhận nhiều ca mắc. Thảm đỏ Met Gala vừa qua chứng kiến diễn viên hài Amy Schumer và ngôi sao thắng giải Grammy Jon Batiste mắc Covid-19.

Sự kiện CinemaCon quy tụ nhiều nhân sự ngành điện ảnh gần đây cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19.

"Tôi không có bất kỳ đối tác làm ăn nào tại Cannes năm nay. Vì vậy tôi không cần phải đến đó. Tôi thấy mình như trúng số", một giám đốc điều hành hàng đầu nói với Variety.

Trên thực tế ban tổ chức LHP Cannes không từ bỏ hoàn toàn các giao thức an toàn. Trong khi khách mời không cần chọc que test nhanh Covid-19, ban tổ chức vẫn "khuyến khích" các ngôi sao mang khẩu trang.

Cho đến tận ngày nay, việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng như trên tàu điện ngầm, tàu hỏa, máy bay và taxi vẫn được chính phủ khuyến khích thực hiện. Olivier Veran, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, nói rằng điều đó là cần thiết vì đại dịch vẫn chưa kết thúc. Tính đến cuối tuần qua, số ca mắc Covid-19 đã giảm 21%, nhưng con số vẫn ở mức cao là 22.844 trường hợp, theo Santé Publique France.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cannes-2022-co-nguy-co-tro-thanh-o-dich-sieu-lay-nhiem-post1318340.html