Cannavaro trêu đùa Pirlo là gã khốn vui tính

Fabio Cannavaro thừa nhận Andrea Pirlo không trầm ngâm như vẻ bề ngoài trong lần chia sẻ trên mạng xã hội.

Đội trưởng tuyển Italy tại World Cup 2006 Fabio Cannavaro chia sẻ: "Pirlo là thằng khốn, tôi sẽ nói vậy. Cậu ấy ứng biến nhanh và vui tính. Pirlo có nhiều trò đùa và không trầm ngâm như mọi người vẫn tưởng. Pirlo là người bạn tuyệt vời".

Quả bóng vàng 2006 cũng kể lại khoảnh khắc Marco Materazzi bị Zinedine Zidane húc đầu trong trận chung kết World Cup cách đây 14 năm.

 Pirlo ôm Cannavaro và cùng nhìn cú đá luân lưu quyết định của Grosso đưa Italy vô địch World Cup 2006. Ảnh: Getty.

Pirlo ôm Cannavaro và cùng nhìn cú đá luân lưu quyết định của Grosso đưa Italy vô địch World Cup 2006. Ảnh: Getty.

"Tôi chỉ nhớ đến tiếng ồn. Tôi ở gần đó và khi quay sang đã thấy Materazzi nằm trên sân. Tôi lại gần và nghe Marco nói: Hắn ta húc đầu vào tôi", Cannavaro kể lại.

"Có đau không? Chẳng quan trọng, Materazzi đã làm những gì phải làm là ngã xuống đất. Về phần Zidane, tạm biệt và xin cảm ơn. Đó là cú húc đầu tuyệt vời".

World Cup 2006 là giải đấu đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Cannavaro. Trung vệ sinh năm 1973 có 1 tháng để đời trên đất Đức với tấm băng đội trưởng ĐT Italy và giành chức vô địch. Anh không giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất World Cup" sau khi thua Zidane do thời gian bình chọn kết thúc từ trước cú húc đầu.

Tuy nhiên, tại cuộc bình chọn Quả bóng vàng, Cannavaro giành chiến thắng. Cựu cầu thủ Real Madrid, Inter Milan và Juventus cũng là hậu vệ gần nhất giành danh hiệu cá nhân cao quý này.

Ronaldo 'béo' nghe Cannavaro kể về cú tắc bóng kép năm 1997 Trong buổi trò chuyện trực tuyến mới đây, Fabio Cannavaro tiết lộ về cú tắc bóng kép mà anh và Paulo Maldini dành cho Ronaldo 'béo' khi Italy gặp Brazil ở Cúp tứ hùng 1997.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cannavaro-pirlo-ung-bien-nhanh-va-vui-tinh-post1080412.html