Cảnh ùn tắc ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ

Sáng 4/5, phương tiện giao thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn ứ kéo dài khi người dân trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

 Đường Trường Chinh, xe cộ kẹt cứng từ ngã tư Lê Trọng Tấn tới ngã tư Tây Sơn - Láng.

Đường Trường Chinh, xe cộ kẹt cứng từ ngã tư Lê Trọng Tấn tới ngã tư Tây Sơn - Láng.

Đường vành đai 3 trên cao hướng từ cầu vượt Mai Dịch về nút giao Lê Văn Lương lúc 7h30.

Phía dưới, đường Khuất Duy Tiến và khu vực chờ đèn đỏ ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi ùn tắc nhẹ.

Đường Nguyễn Trãi hướng từ quận Hà Đông về trung tâm thành phố lúc 7h25. Càng gần nút giao Ngã Tư Sở, lượng phương tiện ùn ứ càng nhiều.

Đường vành đai 3 trên cao và đường Phạm Hùng hướng về cầu Mai Dịch lưu lượng phương tiện đông đúc nhưng thưa hơn do học sinh, sinh viên không phải đến trường.

Hàng nghìn người đi xe máy leo vỉa hè nhằm thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Cầu vượt Láng Hạ, các phương tiện bị ùn ở cả hai chiều trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30.

Nhiệt độ ngoài trời hiện tại ở ngưỡng 30 độ lúc 9h. Người dân mệt mỏi chờ đợi đèn đỏ dưới trời nắng ở ngã tư Trường Chinh - Láng.

Lực lượng Thanh tra giao thông được tăng cường hỗ trợ phân luồng tại lối lên cầu vượt Láng Hạ hướng Lê Văn Lương để điều tiết giao thông.

Việt Linh - Đức Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-un-tac-ngay-dau-di-lam-sau-ky-nghi-le-post1211214.html