Cảnh tượng 'tận thế' khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines

Ít nhất 25 người thiệt mạng khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines hôm 15.9.

Cảnh tan hoang ở Alcala ngày 15.9. Ảnh: AFP

Tờ The New York Times cho biết, siêu bão lớn nhất thế giới trong năm nay đã đổ bộ vào tỉnh Cagayan, phía đông bắc đảo Luzon, Philippines hôm 15.9, mang theo mưa lớn và gió mạnh.

Ít nhất 25 người thiệt mạng trong bão. Cơn bão đi qua để lại hiện trường ngổn ngang như "ngày tận thế".

Người dân Philippines chống chọi với cơn bão lớn nhất thế giới năm 2018. Ảnh: EPA

Một cụ già ở Aparri, đảo Luzon, Philippines. Ảnh: EPA

Người dân Gonzaga tại nơi trú ẩn. Ảnh: Getty Images

Người dân Gattaran tìm kiếm những gì còn dùng được sao bão. Ảnh: Getty Image

Gần như mọi căn nhà ở Tuguegarao chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Thị trấn Laoag, đảo Luzon tan hoang sau bão. Ảnh: Reuters

Một khu chợ ở thành phố Tuguegrao, tỉnh Cagayan. Ảnh: AP

Một con đường ở thị trấn Baggao, tỉnh Cagayan. Ảnh: AFP

Đường phố ở Tuguegarao ngập nước sau bão. Ảnh: Getty Images

Ruộng ngô và đàn vịt ở tỉnh Cagayan bị bão đánh tơi tả. Ảnh: AP

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/canh-tuong-tan-the-khi-sieu-bao-mangkhut-can-quet-philippines-631116.ldo