Cảnh tượng sóng thần ập vào bờ biển Indonesia trong đêm, trên 640 người thương vong

Sóng thần đã tấn công một số khu vực thuộc Eo Sunda (Indonesia) trong đêm 22/12 khiến 43 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.

Người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết sóng thần bắt nguồn từ hoạt động của núi lửa Krakatoa dẫn đến lở đất dưới đáy biển tại đảo Anak Krakatau.

Các nhà chức trách cho biết hiện chưa rõ chính xác số người mất tích. Ảnh: Daily Mail

Các nhà chức trách cho biết hiện chưa rõ chính xác số người mất tích. Ảnh: Daily Mail

Cảnh tan hoang do sóng thần. Ảnh: Daily Mail

Có khoảng 600 người bị thương sau khi sóng thần ập đến. Ảnh: Daily Mail

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) tuyên bố sóng thần đã ập đến những khu vực tại Eo Sunda vào 9 giờ 30 phút tối 22/12 bao gồm các bờ biển của Serang, Pandeglang và Nam Lampung.

Xem video núi lửa Krakatoa hoạt động (nguồn: Daily Mail)

Cảnh tượng sóng thần ập đến một khách sạn (nguồn: Daily Mail)

Video sóng thần tàn phá bờ biển (nguồn: Daily Mail)

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Eo Sunda nằm giữa hai đảo Java và Sumatra.

Tháng 9 vừa qua, ít nhất 832 người đã thiệt mạng trong trận động đất và sóng thần tại thành phố Palu trên đảo Sulawesi, Indonesia.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/canh-tuong-song-than-ap-vao-bo-bien-indonesia-trong-dem-hon-640-nguoi-thuong-vong-20181223082722138.htm