Cảnh tượng như phim kinh dị khi siêu bão Mangkhut tấn công Hong Kong

Khi áp sát Hong Kong vào chiều 16.9, sức gió của siêu bão Mangkhut được duy trì ở mức 170km/h, tâm bão đạt 216km/h. Hong Kong ban bố báo động đỏ, cảnh báo 10 - cấp độ cao nhất.

Sức gió của siêu bão Mangkhut được ghi nhận ở mức 170km/h, 165km/h và 145km/h lần lượt tại các khu vực Tate's Cairn - đỉnh núi có độ cao 583 mét; Cheung Chau - hòn đảo phía nam Lantau và Tai Mei Tuk. Sức gió ở tâm bão lần lượt đạt 216 km/h, 213 km/h và 176 km/h.

Giới chức đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ban bố báo động đỏ, cảnh báo cấp độ 10 (cấp cao nhất) với cơn bão được xem là mạnh nhất trong năm 2018, và có khả năng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong 60 năm qua.

Đây là lần thứ 15 trong vòng 60 năm Hong Kong phải ban bố cảnh báo cấp 10, trong đó lần gần nhất là siêu bão Hato năm 2017.

Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Hong Kong. Nguồn: SCMP

Những thiệt hại đầu tiên ở Hong Kong trong siêu bão Mangkhut. Nguồn: SCMP

Bão Mangkhut tấn công Hong Kong. Nguồn: SCMP

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/canh-tuong-nhu-phim-kinh-di-khi-sieu-bao-mangkhut-tan-cong-hong-kong-631165.ldo