Cảnh tượng năm nào cũng thấy trong 'đại lễ mua sắm' Black Friday: Chen lấn, xô đẩy, đánh nhau

Những dòng người xếp hàng chờ đợi, chen lấn mua sắm, thậm chí là đánh nhau để tranh giành một món đồ không phải là khung cảnh xa lạ mỗi dịp 'đại lễ mua sắm' Black Friday.

Black Friday hay còn gọi là “Thứ sáu đen tối” thường diễn ra vào thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada). Thông thường, “đại lễ mua sắm” Black Friday rơi vào ngày 23-29 tháng 11.

Black Friday được nhắc tới đầu tiên vào năm 1939, khi Franklin D. Roosevelt - Tổng thống thứ 32 của Mỹ đứng trước quyết định phải chuyển Lễ Tạ Ơn từ ngày thứ 5 cuối cùng thành thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 11, với mục đích kéo dài mùa mua sắm Giáng sinh.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khác, tên gọi Black Friday được bắt nguồn từ thành phố Philadelphia của Mỹ từ năm 1950. Khi đó, cảnh sát địa phương đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả thứ 6 sau ngày Lễ Tạ Ơn vì đây là ngày “đặc biệt khó khăn” đối với họ. Nguyên nhân là do khối lượng người mua sắm trong ngày này tăng vọt đổ vào thành phố từ các vùng ngoại ô.

Vào mỗi dịp Black Friday, hầu như các cơ sở bán lẻ đều mở cửa từ 4 giờ sáng hoặc sớm hơn. Hàng chục mặt hàng giảm giá cực lớn, có thể lên tới 40-50%.

Đây là dịp săn hàng giảm giá lớn nhất năm nên ai ai cũng muốn “tậu” cho mình những món đồ tốt, giá rẻ nhất. Khung cảnh đông nghịt người ngoài trung tâm thương mại Robinsons The Heeren, Singapore dù chỉ mới 6 giờ sáng.

Người mua sắm tay xách nách mang với vô số hàng hóa trong ngày Black Friday tại cửa hàng Macy's Herald Square, Manhattan, New York.

Người dân tập trung đông đúc trước cửa cửa hàng Macy's Herald Square, Manhattan, New York trong ngày Black Friday.

Không khí nhộn nhịp, đông đúc bên trong cửa hàng Macy's tại New York, Mỹ.

Hầu như cửa hàng nào cũng chật cứng người mua sắm như thế này.

Khung cảnh bên trong siêu thị Walmart ở Bentonville, Arkansas, Mỹ, chỉ vài giờ khi sau khi sự kiện “Black Friday” bắt đầu.

Để mua được nhiều hàng, người dân thậm chí còn vác lều chõng ngủ qua đêm trước cửa hàng.

Cảnh tượng chen chúc này đã quá đỗi quen thuộc trong ngày Black Friday.

Thậm chí, các quý ông còn xông vào “choảng” nhau để tranh giành vài món đồ trong dịp Black Friday. Trong đoạn video là một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại trung tâm thương mại Modesto, California, Mỹ vào năm 2016.

Hay một cuộc ẩu đả khác của hai chàng trai không ngại ngần xông vào đánh nhau tại một trung tâm thương mại ở bang Kentucky.

Lại một mùa Black Friday sắp về, khắp nơi nô nức treo biển giảm giá, mọi người lại hò reo nhau đi săn đồ. Liệu rằng mùa mua sắm năm nay có khác năm xưa hay vẫn là những cảnh tượng mà năm nào cũng thấy?

Hà Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/canh-tuong-nam-nao-cung-thay-trong-black-friday-chen-lan-xo-day-danh-nhau-1821109.html