Cảnh tượng lạ thường tại thành phố lớn nhất Australia

Các nhiếp ảnh gia Cameron Spencer và Ryan Pierse của tờ Getty Images đã chụp được những hình ảnh từ trên cao về thành phố lớn nhất Australia trong đại dịch Covid-19. Cư dân của thành phố thuộc bang New South Wales này có thể bị phạt nếu rời khỏi nhà mà không có lý do hợp lý. Luật pháp cho phép phạt tiền lên tới 11.000USD hoặc 6 tháng tù giam đối với những người vi phạm quy định cách ly xã hội.

 Nhà hát Opera Sydney trong thời gian phong tỏa thành phố vì dịch Covid-19. Ảnh chụp từ máy bay trực thăng

Nhà hát Opera Sydney trong thời gian phong tỏa thành phố vì dịch Covid-19. Ảnh chụp từ máy bay trực thăng

Bãi đỗ xe trống vắng ở Công viên Olympic Sydney

Người đàn ông chạy một mình trong Công viên Moore

Khán đài vắng lặng tại sân bóng bầu dục Sydney

Hình ảnh chiếc thuyền buồm đơn độc dưới chân cầu cảng Sydney

Lác đác vài người chơi bóng rổ tại trung tâm thể thao Cent Century Parklands

Rất ít người qua lại tại khoảng sân trước của Nhà hát Opera Sydney

Bể bơi Olympic Bắc Sydney không một bóng người

Không hề có phương tiện di chuyển trên xa lộ M4

Bãi biển Bondi trong tình trạng đóng cửa

Hình ảnh vắng lặng tại trung tâm điền kinh trong Công viên Olympic Sydney

Công viên trượt băng bãi biển Bondi cũng rơi vào tình trạng tương tự

Những chiếc ô tô cho thuê nằm phủ bụi tại nhà ga nội địa sân bay Sydney

Bể bơi Bronte có duy nhất 1 người bơi

Người dân tập thể dục trên đường đi bộ ven biển giữa Bondi và Coogee

Nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh, những chiếc máy bay của hãng hàng không Qantas Link phải nằm đất trong thời đại dịch Covid-19

Hoàng Cường (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-canh-tuong-la-thuong-tai-thanh-pho-lon-nhat-australia/851855.antd