Cảnh tượng hiếm có ở Chợ Lớn năm 1902 qua ống kính người Pháp

Cảnh họp chợ ở khu chợ cũ, người dân lấy nước tại vòi nước máy công cộng, kiến trúc Thất Phủ Võ Đế Miếu... là loạt ảnh tư liệu hiếm về Chợ Lớn năm 1902 do người Pháp thực hiện.

Cảnh họp chợ ở khu chợ cũ của Chợ Lớn năm 1902. Khu nhà chợ trong ảnh ngày nay là Bưu điện Chợ Lớn trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Cảnh họp chợ ở khu chợ cũ của Chợ Lớn năm 1902. Khu nhà chợ trong ảnh ngày nay là Bưu điện Chợ Lớn trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Con đường bên hông chợ cũ, nay là đường Nguyễn Thi.

Dãy nhà cạnh Chợ Lớn cũ, nay là góc Nguyễn Thi - Hải Thượng Lãn Ông.

Con đường bên hông chợ cá, nay là đường Châu Văn Liêm. Đầu đường này thời thuộc địa có một khu chợ cá khá lớn.

Kênh Tàu Hủ, con kênh huyết mạch của Chợ Lớn xưa.

Người dân lấy nước tại vòi nước máy công cộng.

Đường xe lửa chạy qua khu vực Chợ Lớn, nay là đường Võ Văn Kiệt.

Thất Phủ Võ Đế Miếu ở góc Triệu Quang Phục - Nguyễn Trãi, nay không còn.

Một đám rước ở Chợ Lớn năm 1903.

Mời quý độc giả xem video: Độc đáo và đa dạng các món ăn của người Hoa ở Sài Gòn / VTV Travel.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/canh-tuong-hiem-co-o-cho-lon-nam-1902-qua-ong-kinh-nguoi-phap-1531160.html