Cảnh tượng 'gây sốc' tại hạ viện Jordan

Một màn ẩu đả giữa các nghị sĩ Jordan đã nổ ra trong phiên tranh luận về việc cải cách hiến pháp hôm 28-12, Daily Mail cho biết.

Các nghị sĩ thảo luận về một dự thảo liên quan đến việc thêm danh từ chỉ phụ nữ Ả Rập cho công dân Jordan vào một chương trong hiến pháp về quyền bình đẳng.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ tức giận hét lên rằng đây là một ý tưởng "vô dụng". Phiên tranh luận căng thẳng diễn ra trong Hạ viện Jordan ở thủ đô Amman và được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Al-Mamlaka.

Một nghị sĩ ngã xuống đất trong màn ẩu đả kéo dài vài phút khiến phiên tranh luận bị hoãn sang ngày hôm sau.

Sau khi lời qua tiếng lại, các nghị sĩ Jordan lao vào nhau đấm đá. Ảnh: Reuters

Sau khi lời qua tiếng lại, các nghị sĩ Jordan lao vào nhau đấm đá. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Mọi chuyện bắt đầu khi nghị sĩ Suleiman Abu Yahya và Chủ tịch Hạ viện Abdul Karim Dughmi to tiếng với nhau.

Ông Abu Yahya cáo buộc ông Dughmi không thể điều hành phiên tranh luận và nói rằng ông Dughmi "không biết gì". Đáp lại, ông Dughmi quát: "Ngậm miệng lại và biến khỏi đây".

Những cải cách khác sẽ được thảo luận khi các nghị sĩ quay lại làm việc vào ngày 29-12 gồm đề xuất thành lập "Hội đồng An ninh Quốc gia" và giảm nhiệm kỳ của Chủ tịch Hạ viện Jordan từ 2 năm xuống còn 1 năm.

Cảnh tượng “gây sốc” tại hạ viện Jordan

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh các nghị sĩ lao vào đánh đấm, xúc phạm nhau đã nhận được hơn 60.000 lượt xem trên mạng xã hội Twitter. Không ai bị thương trong vụ việc.

"Vụ ẩu đả này diễn ra vào ngày 28-12 bên trong Hạ viện Jordan. Đây là những người được bầu làm nghị sĩ Jordan!!!" – một người dùng mạng viết.

Người khác bình luận: "Quả là cảnh tượng gây sốc. Tôi không còn gì để nói".

Hiến pháp Vương triều Hashemite của Jordan được đệ trình vào năm 1952 và được cho là đã được điều chỉnh 29 lần.

Không ai bị thương trong vụ việc. Ảnh: Reuters

Reuters

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/canh-tuong-gay-soc-tai-ha-vien-jordan-20211229104713384.htm