Cảnh tượng cực sốc bên trong mộ cổ vương giả Trung Quốc

Trong quá trình thi công sân thể thao tại trường tiểu học Xiaojingyu ở thành phố, Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, một mộ cổ hoàng gia Trung Quốc được phát hiện. Theo các chuyên gia, mộ cổ có từ thời nhà Đường.

Một ngôi mộ cổ hoàng gia được cho là từ thời nhà Đường (618 - 907) tình cờ được phát hiện khi thi công sân thể thao tại trường tiểu học Xiaojingyu ở thành phố, Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Một ngôi mộ cổ hoàng gia được cho là từ thời nhà Đường (618 - 907) tình cờ được phát hiện khi thi công sân thể thao tại trường tiểu học Xiaojingyu ở thành phố, Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Bên trong mộ cổ là các phòng chôn cất với những bức tranh tường và đồ gốm được bảo quản gần như hoàn hảo.

Các chuyên gia tìm thấy một bia mộ bên trong phòng chôn cất có viết nội dung "không phải thường dân".

Vì vậy, các chuyên gia nhận định ngôi mộ cổ có khả năng thuộc về một thành viên hoàng tộc thời nhà Đường.

Tuy nhiên, đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể xác định danh chính chính xác của chủ nhân ngôi mộ.

Theo các chuyên gia, để làm sáng tỏ những bí ẩn về ngôi mộ cổ sẽ cần tiếp tục tiến hành cuộc khai quật sâu hơn. Quá trình này sẽ không dễ dàng bởi vì khu mộ nằm gần tòa nhà giảng dạy.

Vì vậy, các chuyên gia lên kế hoạch gặp gỡ lãnh đạo nhà trường để có phương án khai quật toàn bộ mộ cổ một cách an toàn và đầy đủ.

Mời quý độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/canh-tuong-cuc-soc-ben-trong-mo-co-vuong-gia-trung-quoc-1266603.html