Cánh truyền thông tập trung trước cửa tòa án để chụp được bóng dáng của Trịnh Sảng

Nhiều cánh truyền thông 'tụ hội' trước cửa tòa án với hi vọng sẽ thấy được bóng dáng của một trong hai đương sự, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người cần gặp.

Vào sáng ngày 19/01, vụ tranh chấp kinh tế giữa Trịnh Sảng Trương Hằng đã được mở phiên tòa xét xử tại phiên sơ thẩm thứ hai của Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải. Trước đó, Tòa án nhân dân quận Tĩnh An (Thượng Hải) đã đưa ra kết luận lần một với nguyên đơn là Trịnh Sảng và bị cáo là Trương Hằng.

Nhiều cánh truyền thông cùng những người liên quan đến vụ án đã đến tụ tập trước cửa Tòa án nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của hai đương sự là Trịnh Sảng và Trương Hằng.

Dù không chụp được hình ảnh của một trong hai người nhưng theo thông tin cho hay, bên phía Trịnh Sảng không chấp nhận hòa giải.

Vào đầu năm 2020, có người bắt gặp nữ diễn viên đến tòa án để nộp tài liệu để đâm đơn kiện tình cũ Trương Hằng. Sau hơn nửa năm công khai quan hệ yêu đương, mối tình giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng cũng kết thúc với cái kết không êm đềm do tranh chấp kinh tế cần đến sự can thiệp của pháp luật.

Theo một nguồn tin, Trịnh Sảng đã "rót" hơn 34 tỷ đồng vào công ty do cả hai người đầu tư. Họ đã xây dựng kế hoạch đến tháng 2/2020. Tuy nhiên, tổn thất tài chính quá lớn, nguyên nhân được cho là từ phía Trương Hằng.

Đến tháng 10/2019, Trương Hằng yêu cầu Trịnh Sảng đổ thêm vốn vào công ty, mặt khác không cho phép cô tham dự vào các quyết sách của công ty (có văn bản luật sư phía Trịnh Sảng công bố). Bên nữ diễn viên không đồng ý, Trương Hằng từ chức để lại tình hình rối ren.

Luật sư Trịnh Sảng tuyên bố nữ diễn viên không có trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ giải quyết các vấn đề của công ty. Dù chẳng phải là trách nhiệm của mình, Trịnh Sảng đã chỉ định một luật sư để hỗ trợ bồi thường hợp đồng nghỉ việc cho nhân viên.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/truyen-thong-tap-trung-truoc-cua-toa-an-de-chup-duoc-hinh-trinh-sang-20210119100842065.html