Cạnh tranh quyết liệt ở Bundesliga khiến FC Bayern mạnh mẽ hơn?

Trước sự cạnh tranh đến từ Leipzig, Dortmund và Gladbach, Kahn khẳng định đây sẽ là cơ hội để Bayern mạnh hơn, thi đấu tập trung hơn với phong độ cao nhất.

Bayern (áo đỏ) hai lần phải chia điểm với Leipzig ở mùa này. (Nguồn: AP)

Bayern (áo đỏ) hai lần phải chia điểm với Leipzig ở mùa này. (Nguồn: AP)

FC Bayern mùa này phải đối đầu với "sự trỗi dậy" của rất nhiều đối thủ ở Bundesliga, một hiện tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Leipzig, DortmundGladbach đang theo sát Hùm xám và vẫn mơ tới đĩa bạc khi mùa giải kết thúc.

Thách thức dành cho Bayern rõ ràng là nhiều hơn nhưng khi hỏi về điều này Giám đốc điều hành tương lai của Bayern Oliver Kahn lại có một cái nhìn khác.

Phát biểu trên tạp chí Bayern 51, Kahn cho biết: "Chúng tôi không cho phép mình được sảy chân trong bất cứ trận đấu nào..." Kahn cũng khẳng định đây sẽ là cơ hội để Bayern mạnh hơn, thi đấu tập trung hơn với phong độ cao nhất.

"Chúng tôi luôn phải giữ được phong độ này, vì mỗi trận đấu đều mang tính quyết định. Tôi thấy, đó là lợi thế cho chúng tôi trên mọi đường đua. Tôi tin rằng, năm nay chúng tôi sẽ đi rất xa trên đấu trường Champions League," Kahn cho hay

CEO tương lai của Bayern cũng khẳng định "Không có lý do gì để đội bóng có thể thi đấu trùng xuống ở bất kỳ một trận nào đó."

Như để kích động thêm tinh thần cầu thủ Bayern, Kahn nói tiếp: "Cả sân vận động chống lại chúng tôi, cả nước Đức chống lại chúng tôi, còn gì tuyệt vời hơn thế chứ!"

Kahn tin rằng Bayern sẽ mạnh hơn khi có sự cạnh tranh. (Nguồn: dpa)

Sức ép từ đối phương sẽ là động lực để Bayern bùng nổ? Huấn luyện viên Bayern Hansi Flick cũng thấy như vậy, nhưng chắc chắn ông sẽ chọn cách dùng từ khác khi Bayern của ông thi đấu trên sân khách mà người hâm mộ ở đó cũng như cả nước Đức chỉ mong mỏi một điều - Bayern thất bại!

Nhưng, Bayern đã không làm vừa ý họ! Kể từ sau trận thua 1-2 trước Gladbach hôm 7/12/2019, Hùm xám xứ Bavaria bất bại trên tất cả mọi đấu trường.

Nhẹ nhàng hơn Oliver Kahn, Hansi cho rằng, đó không những là nhờ chất lượng của các cầu thủ Bayern mà còn: "Yếu tố hứng khởi rất quan trọng. Khát khao khi thi đấu cũng rất quan trọng nếu như người ta muốn chiến thắng" và đội bóng của ông cho đến nay đã làm được điều đó.

"Tôi rất phấn khích khi làm việc với họ, cái cách mà đội bóng đã thể hiện làm tôi rất ấn tượng," Hansi chia sẻ.

Để có được điều này, Flick đã góp phần không nhỏ nhờ cách hành xử rất đặc biệt của ông đối với cầu thủ - không đao to búa lớn nhưng rất thuyết phục!

Trong buổi họp báo như thông lệ trước trận gặp Augsburg, ông trả lời những thắc mắc của phóng viên về việc tại sao không sử dụng Joshua Zirkzee mà lại là Thomas Mueller trong trận trước.

"Đây là một trung phong rất có tiềm năng, cậu ấy đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng cậu ấy còn phải học hỏi nhiều," ông nói: "Một tiền đạo không những biết mình phải làm gì khi đội nhà có bóng, mà quan trọng hơn là phải biết làm gì khi chúng tôi không có bóng - cái này cậu ấy phải ghi nhớ và học hỏi thêm ở Thomas Mueller."

Bayernbất bại kể từ sau trận thua Gladbach. (Nguồn: EPA)

Bayern có những thay đổi đáng kể từ khi Hansi Flick lên thay Niko Kovac, và đang có dấu hiệu cho rằng họ sẽ gia hạn hợp đồng với ông.

Tuy nhiên, ông vẫn đang tỏ ra khá bình tĩnh trước những thông tin xung quanh - những mong mỏi của người hâm mộ hay sự quan tâm của nhiều đội bóng khác dành cho ông.

Flick nhẹ nhàng tuyên bố: "Chúng tôi đã có hẹn với nhau, sẽ cùng nhìn lại những gì đã và sẽ diễn ra ở mùa này. Tất cả mọi chuyện đang rất tốt đẹp, nhưng đó chỉ là nhất thời và nó có thể sẽ thay đổi rất nhanh theo một chiều hướng khác."

Trước những câu hỏi, có phải có những đội bóng nước ngoài mà cụ thể là Premier League đã liên lạc với ông không? - Hansi Flick đã từ chối không trả lời!

Hansi Flick và Bayern đang có cơ hội làm nên một điều gì đó kỳ diệu ở mùa bóng này trong hoàn cảnh các cầu thủ chấn thương đang dần trở lại. Boateng ngày mai có thể ra sân, Kingsley đã luyện tập trở lại. Robert Lewandowski, Ivan Perisic và cả Niklas Süle đang quá trình hồi phục.

Từ nay cho đến cuối tháng Ba, Bayern còn 4 trận đấu nữa trước khi bước vào giai đoạn nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia. Họ sẽ lần lượt gặp Augsburg, Union Berlin, Eintracht Frankfurt và đón tiếp FC Chelsea trên sân nhà.

Hansi Flick đang để lại dấu ấn tại Bayern sau khi thế chỗ Niko Kovac. (Nguồn: Getty Images)

Đầu tháng Tư, khi đường đua trên mọi đấu trường bước vào giai đoạn nước rút, Hansi Flick hy vọng ông sẽ có trong tay một đội hình Bayern đầy đủ và mạnh nhất.

Sau những biến cố đáng tiếc cuối tuần trước trên sân Pre-Zero gặp TSG Hoffenheim cuối tuần trước khi Utra-Bayern phỉ báng Dietmar Hopp, tỷ phú đứng sau TSG, FC Bayern đã có những phản ứng quyết liệt trước những hành động không mấy đẹp mắt này.

Cách đây hai ngày, họ đã phát động một chiến dịch mang tên "Rot gegen Rassismus" (Bayern chống lại sự phân biệt). Chickeria, nhóm Ultra đã làm ra sự việc này không còn là FanClub được chính thức công nhận, sở cảnh sát Mannheim (nơi có sân Pre-Zero) đã thành lập chuyên án nhằm lôi những kẻ cầm đầu ra trước pháp luật.

Ngày mai, khi đón tiếp Augsburg trên sân Allianz, cổ động viue6n Bayern sẽ là tâm điểm chú ý của giới báo chí Đức. Hansi Flick nhấn mạnh: "Đây là một dấu hiệu quan trọng, rằng chúng tôi chống lại mọi phân biệt dưới bất cứ hình thức nào."

Yếu tố con người và thể thao ở Bayern phải được đặt lên hàng đầu!

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-tranh-quyet-liet-o-bundesliga-khien-fc-bayern-manh-me-hon/627139.vnp