Cạnh tranh Mỹ-Trung: Washington quyết không 'nương tay' với hàng hóa Bắc Kinh

Baoquocte.vn. Ngày 28/3, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định, chính phủ Mỹ không có kế hoạch bãi bỏ mức thuế quan do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra đối với hàng hóa nhâp khẩu từ Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan đến cạnh tranh Mỹ-Trung, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định chính phủ Mỹ không có kế hoạch bãi bỏ mức thuế quan hiện tại đối với hàng hóa Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Trong một diễn biến liên quan đến cạnh tranh Mỹ-Trung, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định chính phủ Mỹ không có kế hoạch bãi bỏ mức thuế quan hiện tại đối với hàng hóa Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Wall Street Journal, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhấn mạnh, bà đã nhiều lần nghe được ý kiến về việc cần dỡ bỏ thuế quan, nhưng không chia sẻ quan điểm này, vì việc hủy bỏ thuế quan sớm như vậy sẽ gây hại cho nền kinh tế đất nước.

Bà Katherine Tai cho rằng, quá trình bãi bỏ thuế quan phải hài hòa để các đối tác trên thị trường "có thể tiến hành những bước điều chỉnh phù hợp" và có "khả năng lập kế hoạch".

Ngoài ra, Bà Katherine Tai cũng làm rõ rằng các mức thuế hiện đang có hiệu lực do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chính là một luận cứ trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm mục đích cân bằng cán cân thương mại, đồng thời khẳng định rằng: "Không một nhà đàm phán nào có thể từ chối một đòn bẩy từ có thể gây sức ép hiệu quả".

(theo Wall Street Journal)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-tranh-my-trung-washington-quyet-khong-nuong-tay-voi-hang-hoa-bac-kinh-140622.html