Cạnh tranh khốc liệt, bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 đã có chủ

Next Media vừa ra thông báo đạt được thỏa thuận với đối tác Lagardere Sports Asia (LSA) để sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông trên tất cả các hạ tầng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2020 tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Người hâm mộ luôn mong muốn xem trọn vẹn các giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự. Ảnh: AFC.

Người hâm mộ luôn mong muốn xem trọn vẹn các giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự. Ảnh: AFC.

AFF Suzuki Cup 2020 sẽ là giải đấu quốc tế duy nhất trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam và cũng là cơ hội lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Vì lẽ đó, trong nhiều ngày qua, vấn đề bản quyền giải đấu này trở thành đề tài “nóng”.

Đây là lần đầu tiên Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông AFF Suzuki Cup 2020 trên tất cả các hạ tầng và nền tảng phát sóng (bao gồm mặt đất, cable, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát thanh, trình chiếu công cộng) tại Việt Nam.

Giải AFF Suzuki Cup 2020 dự kiến diễn ra từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2020. Các đội bóng Đông Nam Á sẽ chia 2 bảng đấu, thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về sân nhà sân khách.

Như vậy, bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu thương mại giải đấu tại các địa điểm công cộng đều cần liên hệ với Next Media để được cấp quyền.

Trong khi đó, VTV tiếp tục gặp khó trong cuộc đua truyền thông vì mức giá của đơn vị cung cấp đưa ra quá cao. Theo thông tin mới nhất, đơn vị này báo giá cho các đài truyền hình Việt Nam lên đến 5 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng). Thực tế, con số còn cao hơn rất nhiều bởi sự quan tâm của người hâm mộ tăng rất cao sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á tại Thường Châu. Đây là điều khiến cho nhiều đơn vị truyền hình gặp khó khăn trong việc đàm phán, trong đó có VTV. Câu chuyện hợp tác và đoàn kết giữa các đài truyền hình tiếp tục được đặt ra với mục tiêu cao nhất là quyền lợi của người hâm mộ.

Trước đó, VTV và Next Media là 2 đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng AFF Cup 2018. VTV sở hữu bản quyền truyền hình phát trên các nền tảng miễn phí. Next Media thì sở hữu bản quyền phát đối với các nền tảng tính tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, internet, mạng xã hội, mạng di động. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2020, LSE gộp chung, giao bán cả gói bản quyền trên mọi hạ tầng.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/canh-tranh-khoc-liet-ban-quyen-truyen-hinh-aff-cup-2020-da-co-chu-20200427094711942.htm