Cảnh tỉnh và răn đe

Việc chính quyền ở Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ đi ra đường (nơi công cộng) nhưng không đeo khẩu trang được xem như là sự chế tài kịp thời để bịt sớm lỗ hổng ý thức trong phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong ngày đầu tiên (28-3), tuyệt đại đa số người dân nước ta đã chấp hành, thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế tối đa sự lây lan của SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như chính quyền các cấp. Hơn lúc nào hết, người dân sau hơn 2 tháng chứng kiến Covid-19 hoành hành từ tâm dịch Trung Quốc cho tới châu Âu, Mỹ và nay đang tác động trực tiếp tới sinh hoạt, cuộc sống thường nhật của mình ý thức được dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ra sao. Ý thức, trách nhiệm công dân trong phòng chống dịch bệnh được thể hiện trong từng hành động cụ thể của mỗi người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ít người hoặc do ý thức kém, vô trách nhiệm hoặc vì lợi ích cá nhân đã có những hành vi có thể ảnh hưởng không nhỏ tới nỗ lực chung phòng chống dịch Covid-19. Đó là những trường hợp khai báo gian dối, trốn tránh cách ly như các bệnh nhân Covid-19 số 17, số 19… và hậu quả của điều này nghiêm trọng ra sao thì ai cũng đã rõ. Ảnh hưởng thoạt nhìn có vẻ không lớn song nếu không có ý thức cao thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng chẳng kém như việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người…

Cho dù bị lực lượng chức năng xử lý, xã hội lên án, song các hành vi thiếu ý thức và trách nhiệm vẫn tiếp diễn mà một trong những nguyên nhân là do chưa kịp thời có xử lý, chế tài. Thế nên, việc người phụ nữ đầu tiên ở Hà Nội bị phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, dù mức phạt không lớn với chỉ 200.000 đồng nhưng có giá trị cảnh tỉnh và răn đe.

Với số người mắc Covid-19 vẫn liên tục gia tăng, trong đó đáng báo động là có những ca lây nhiễm trong cộng đồng, chúng ta đã triển khai các biện pháp theo nguyên tắc "chống dịch như chống giặc", chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế.

Có thể nói cả hệ thống chính trị nước ta, mọi người dân đã vào cuộc với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để thiết lập một trận tuyến vững chắc chống "giặc" Covid-19. Trận tuyến này nếu kết thành một khối vững chắc, không có kẽ hở thì chúng ta tin sẽ chiến thắng đại dịch. Tuy nhiên, những hành vi thiếu ý thức, dù chỉ là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, có thể tạo ra những lỗ hổng trong phòng tuyến chống Covid-19.

Công sức của cả đất nước, muôn triệu người dân xây đắp trận tuyến vững chắc chống đại dịch Covid-19 rất có thể bị ảnh hưởng không nhỏ chỉ bởi một số ít cá nhân vô ý thức, thiếu trách nhiệm. Muốn thắng trong cuộc chiến này thì chúng ta không được để xuất hiện lỗ hổng hay vết nứt nào cho con virus nguy hiểm của dịch bệnh lọt qua. Xử lý nghiêm minh, thích đáng mọi hành vi vi phạm là cách hiệu quả để bịt những lỗ hổng ý thức trên phòng tuyến của cả nước chống đại dịch Covid-19.

PHẠM DƯƠNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/canh-tinh-va-ran-de-2020032822502515.htm