'Cánh thiệp đầu Xuân' của chị em Sao mai Thu Hà- Linh Hoa

Ngày 27 Tết (21/1), hai chị em, Sao mai Thu Hà - Giải Nhì Sao mai 2007 dòng nhạc dân gian và Linh Hoa - Á quân Tuyệt đỉnh song ca mùa 3, top 10 giải Sao mai Toàn quốc 2013 dòng nhạc dân gian bất ngờ phát hành MV 'Cánh thiệp đầu Xuân' đón chào Xuân mới.

Phát hành vào những ngày mà người người, nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị để đón Tết, hai chị em Thu Hà - Linh Hoa chia sẻ, họ tin rằng MV của mình sẽ là làm ấm lên không khí Xuân, sẽ thấy bình yên hơn, thấy nức lòng, xôn xao chờ Tết, chờ Xuân hơn mà bớt đi những tất bật, lo toan.

Sao mai Thu Hà chia sẻ: “Tôi hy vọng, giữa những khi bận rộn, tất bật lo tết, “Cánh thiệp đầu Xuân” của hai chị em chúng tôi sẽ giúp mọi người thư thả hơn, háo hức chờ Xuân hơn. Tôi chọn ca khúc nổi tiếng “Cánh thiệp đầu Xuân”- một ca khúc mà chỉ cần nghe giai điệu đầu tiên đã thấy Xuân về bên mình, chứa chan hương xuân, sắc xuân và tình xuân để làm quà mừng năm mới gửi tới khán giả thương yêu cũng bởi mong muốn góp phần nhỏ để mọi người cảm nhận Xuân trọn vẹn, nồng nàn và tha thiết hơn. Tôi nghĩ, Tết, mùa Xuân luôn là những khoảng thời gian tuyệt vời mà mỗi chúng ta nên cảm nhận thật trọn vẹn, Xuân chắc chắn sẽ đem đến cho mỗi người một nguồn năng lượng dồi dào cho năm mới sang….”.

Chọn ca khúc “Cánh thiệp đầu Xuân” của nhạc sĩ Lê Dinh - Minh Kỳ là một lựa chọn táo bạo của hai chị em ca sĩ Thu Hà- Linh Hoa. Bởi, ra đời từ năm 1965, đây là ca khúc đã quá quen thuộc với người Việt mỗi độ Xuân về và được nghệ sĩ nhiều thế hệ thể hiện thành công, dường như năm nào cũng có ca sĩ phát hành ca khúc này. Tuy nhiên, ca sĩ Linh Hoa khẳng định, MV của hai chị em tạo được sắc màu riêng biệt, có sự “quyến rũ” riêng như một lời mời gọi khán giả bước đến một vườn Xuân ngọt ngào, tràn đầy hương xuân đất trời, con người trong tiếng ca rộn ràng đào mai khoe sắc khiến lòng người chộn rộn, xốn xang.

“Cánh thiệp đầu Xuân” của hai chị em Thu Hà - Linh Hoa vẫn nguyên vẹn những cảm xúc mà nhạc sĩ Lê Dinh- Minh Kỳ đã đem đến cho khán giả khi nói về một mùa Xuân rực rỡ và xao xuyến, nhưng hai nữ nghệ sĩ lại đem thêm phần hứng khởi khi làm mới với phần hòa âm, phối khí mang tính chất tươi vui trên giai điệu âm nhạc mềm mại, nhẹ nhàng, giầu chất tự sự và sâu lắng.

Điều thú vị hơn chính ở sự kết hợp giữa hai giọng ca tưởng chừng như tương đối tương đồng về chất giọng, về dòng nhạc nhưng lại có những nét riêng khiến cho bản nhạc thêm sắc màu. Linh Hoa ẩn trong sự đằm thắm có nét tưng bừng, có điều gì đó khiến người ta mải chăm chú dõi theo từng lời ca, Thu Hà mang đậm nét đằm thắm, trong giai điệu xuân vẫn cảm nhận được nét duyên dáng của một giọng hát thiên về nội tâm. Đặc biệt, hai giọng ca vốn sở trường dòng nhạc dân gian đã quen thuộc với khán giả phía Bắc cùng hòa vào một bản tình ca xuân mang hơi thở, không gian âm nhạc Nam bộ vẫn tạo được sự mượt mà, tự nhiên mà vẫn khiến lòng người chộn rộn.

MV “Cánh thiệp đầu Xuân” do đạo diễn Anh Quân thực hiện, tuy không quá cầu kỳ về hình ảnh nhưng đủ khiến khán giả thấy trong lòng mình hân hoan khó tả khi hòa mình vào cùng muôn hoa rực rỡ, đua nở làm bừng lên không gian Xuân, không gian Tết Việt với hai chị em Thu Hà - Linh Hoa. Khán giả thấy mình như “lạc bước” trong vườn Xuân lung linh muôn sắc màu cùng hai cô “tiên nữ” duyên dáng, ngọt ngào trong từng khuôn hình.

Thu Hà và Linh Hoa cũng chọn cho mình những bộ áo dài khá tinh tế, lạ mắt với những sắc màu tượng trưng cho những hình ảnh tràn trề màu Xuân: Màu đỏ cho sự may mắn, cho hoa đào, màu vàng cho hoa mai hoa cúc, áo dài hoa nhí giản dị như hòa mình đồng điệu cùng muôn hoa Xuân… Những thiết kế áo dài cách điệu của hai chị em với điểm nhấn bèo nhún to bản, lộng lẫy cũng giúp cho sắc Xuân như bừng nở, quyến rũ hơn, càng khiến người xem nhận thấy hai chị em thực sự là hai cô “tiên nữ” du Xuân. Mùa Xuân đã lan tỏa khắp đất trời, lòng người khi xem “Cánh thiệp đầu Xuân” của Thu Hà - Linh Hoa. Chị em Thu Hà - Linh Hoa cũng hy vọng rằng khi nghe ca khúc này khán giả sẽ cảm nhận thấy sự bình an, may mắn và hạnh phúc trong dịp đầu Xuân năm mới.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Thu Hà và Linh Hoa đã bộc lộ năng khiếu, cùng yêu thích và đam mê ca hát. Thu Hà hơn Linh Hoa 5 tuổi, cô thường xuyên giúp bố mẹ trông em, hay hát cho em nghe và dạy em những bài hát đầu tiên. Lớn hơn, Thu Hà, Linh Hoa và Thùy Giang (là cô em gái thứ 2) thường xuyên hát cho bố mẹ, hàng xóm nghe các bài hát dân ca đặc biệt là các ca khúc mang chất liệu dân ca. Chính niềm đam mê ca hát đó là động lực để sau khi tốt nghiệp THPT, Thu Hà đã lựa chọn thi vào Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Sau đó, cô cũng định hướng để em gái đi theo con đường ca hát và Linh Hoa đã đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngay từ khi học lớp 11. Hai chị em đã nắm tay nhau cùng phấn đấu, không ngừng học hỏi và trưởng thành. Năm 2007 Thu Hà đạt giải nhì Sao Mai dòng nhạc dân gian, đến 2013 thì em gái Linh Hoa cũng lọt top 10 Tiếng hát Sao Mai toàn quốc dòng nhạc dân gian và năm 2018 Linh Hoa đạt Á Quân “Tuyệt đỉnh song ca”.

Trong nghề nghiệp, hai chị em luôn sát cánh, cùng đứng chung rất nhiều sân khấu lớn, nhỏ, cùng hỗ trợ nhau trưởng thành. Nếu Thu Hà là giọng nữ cao trữ tình với giọng hát ngọt ngào, luyến láy và xử lý ca từ tinh tế thì em gái Linh Hoa lại là giọng hát tình cảm, đầy nội lực, có khả năng hát tốt những câu, đoạn khó. Khi hai chị em kết hợp hát song ca họ thường lựa chọn tác phẩm có thể phát huy sở trường như: “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân; “Hai Chị Em” của Hoàng Vân; “Mơ Quê” của Nguyễn Tài Tuệ; “Hai Quê” của Đinh Miên Vũ...

Do rất hiểu nhau nên các tác phẩm song ca của hai chị em thường được khán giả đón nhận và yêu mến bởi họ vừa nhận thấy rõ nét riêng trong giọng hát của mỗi người lại vừa cảm nhận hai giọng hát như hòa quyện là một. Đây cũng là ưu điểm để cả hai cùng hòa giọng tạo nên một “Cánh thiệp đầu Xuân” ngọt lịm và nồng đượm hương Xuân gửi đến khán giả nhân mùa Xuân Canh Tý.

Trong nghề nghiệp là vậy, trong cuộc sống, hai chị em rất hợp nhau, luôn đùm bọc và yêu thương nhau trong mọi hoàn cảnh. Thu Hà luôn tự hào vì cô em gái Linh Hoa của mình. Sau sự kết hợp với “Cánh thiệp đầu Xuân”, Thu Hà và Linh Hoa dự tính tới đây sẽ nỗ lực thường xuyên để ra các sản phẩm âm nhạc chung, khẳng định về một sự kết hợp, hòa quyện của hai chị em.

PV

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/canh-thiep-dau-xuan-cua-chi-em-sao-mai-thu-halinh-hoa-20200122103754178.htm