Cánh tay thép xuất hiện tại Idlib khi phiến quân phá cầu

SAA vừa điều gấp hệ thống cầu tự hành đến hỗ trợ các đợt tiến quân tại Idlib sau khi phiến quân ra sức tàn phá hệ thống cầu cống tại đây.

Hình ảnh khí tài đặc biệt này xuất hiện gần như ngay sau khi lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy nhiều cây cầu ở Tây Bắc Hama, chặn đường Quân đội chính phủ Syria (SAA) tiến đánh thành trì cuối cùng của phiến quân tại Idlib.

Dù không rõ số lượng cụ thể cầu tự hành MTU-20 được điều đến Hama và Idlib nhưng theo hình ảnh được công bố cho thấy, số lượng khá đông đảo và có thể đủ bắc cầu cho nhiều đơn vị cùng vượt sông nếu cần thiết.

Cầu tự hành được lực lượng chính phủ Syria triển khai.

Cầu tự hành được lực lượng chính phủ Syria triển khai.

Trước khi được điều đến Tây Bắc Hama và Idlib, hệ thống cầu tự hành này đã được sử dụng rất nhiều trong suốt tháng 2/2018 khi tiến công trong khu vực Đông Ghouta.

Tại đây, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã đào cả một mạng lưới các đường hào chống tăng, kênh rạch đầy nước để ngăn chặn tốc độ tấn công của lực lượng SAA.

Xe bọc thép bắc cầu MTU-20 được thiết kế để bắc cầu vượt chướng ngại vật như hào chiến đấu, sông, mương ngập nước... có chiều rộng tới 18 m, nhằm phục vụ yêu cầu cơ động cho lực lượng tăng - thiết giáp và các phương tiện chiến đấu khác có trọng lượng tối đa lên tới 50 tấn chạy qua.

Về thiết kế tổng thể MTU-20 sử dụng khung thân xe tăng chiến đấu chủ lực T-55 với đường cầu dài 20m. Nhịp cầu được trang bị là loại 2 nhịp gấp cơ khí chịu lực nặng với các thiết bị kê kích nhằm đáp ứng nhiệm vụ triển khai và thu hồi cầu theo đúng yêu cầu thiết kế và tính năng vận hành đặt ra.

Khi triển khai cầu, xe vươn các nhịp cầu gấp bắc ngang khe đứt với nhịp chính giữa đặt lên 2 bờ khe. Ưu điểm chính yếu của xe bắc cầu MTU-20 là kíp vận hành không cần rời xe mà vẫn có thể triển khai và thu hồi cầu trong tầm khống chế của hỏa lực bắn thẳng từ các loại vũ khí bộ binh cá nhân đối phương.

Ưu điểm chính yếu của xe bắc cầu MTU-20 là kíp vận hành không cần rời xe mà vẫn có thể triển khai và thu hồi cầu trong tầm khống chế của hỏa lực bắn thẳng từ các loại vũ khí bộ binh cá nhân đối phương.

Để làm được điều này, MTU-20 được trang bị lớp giáp bảo vệ tương đương 200 mm giáp thép. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống chống cháy tự động và bảo vệ NBC và một khẩu súng máy tự vệ.

Theo thông tin từ lực lượng quân đội chính phủ Syria, hiện nay các tay súng phiến quân đã phá hủy hàng chục cây cầu, hầu hết đều nằm trên những tuyến đường chiến lược tiến quân của các lực lượng chính phủ từ Tây Bắc Hama đến Idlib. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chiến dịch giải phóng Idlib bởi họ đã triển khai số lượng lớn cầu tự hành MTU-20 đến khu vực này.

Clip cầu tự hành được lực lượng chính phủ Syria triển khai

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/canh-tay-thep-xuat-hien-tai-idlib-khi-phien-quan-pha-cau-3364983/