'Cánh tay phải' của ông Guaido bị bắt bằng xe tải kéo

Các nhân viên tình báo Venezuela (SEBIN) đã bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội thuộc phe đối lập của ông Juan Guaido ngày 8/5, bằng cách dùng một chiếc xe tải để kéo xe có ông này ngồi bên trong. Vụ việc khiến chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo 'hậu quả lập tức' nếu ông không được thả.

Việc bắt ông Edgar Zambrano, Phó Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, là vụ bắt giữ một nhà lập pháp đầu tiên, kể từ khi ông Guaido kêu gọi đảo chánh quân sự vào tuần trước để lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Hội đồng lập Hiến ủng hộ ông Maduro đã đồng ý tước bỏ quyền miễn trừ bắt giữ với nghị sỹ đối với ông Zambrano và 6 thành viên lập pháp khác. Điều này nhằm tạo tiền đề truy tố họ trong tương lai. Phe đối lập đã không công nhận quyết định này.

Ông Edgar Zambrano

Ông Edgar Zambrano

Tòa án Tối cao trước đó đã cáo buộc các nhà lập pháp về âm mưu nổi loạn và phản quốc, đồng thời đã buộc tội 3 nhà lập pháp khác với tội danh tương tự.

Đại sứ quán Hoa Kỳ về Venezuela, có trụ sở tại Washington, tuyên bố rằng việc “bắt giữ tùy tiện” ông Zambrano là “bất hợp pháp và không thể tha thứ được”.

Ông Maduro và cấp dưới phải chịu trách nhiệm trực tiếp với an toàn của ông Zambrano. Nếu ông Zambrano không được phóng thích ngay, lập tức sẽ có hậu quả”, tuyên bố trên Twitter của Đại sứ quán.

Liên minh Châu Âu (EU) cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nghị sỹ Edgar Zambrano, nhấn mạnh việc an ninh bắt giữ ông là "vi phạm trắng trợn Hiến Pháp Venezuela".

Ông Zambrano đã đăng trên Twitter lúc 18g40p (giờ địa phương, 22g40p GTM), các đặc vụ đã bao vây chiếc xe của ông bên ngoài trụ sở của của đảng Hành động Dân chủ ở quận La Florida, thủ đô Caracas.

Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy SEBIN. Sau khi họ ngăn không cho chúng tôi xuống xe, đã dùng xe tải kéo xe đến trụ sở SEBIN”, ông Zambrano tweet.

Ông Guaido cũng đăng trên Twitter: “Chế độ này đã bắt cóc phó chủ tịch”.

Hội đồng lập Hiến đã bãi bỏ quyền miễn trừ của ông Guaido vào đầu tháng Tư. Mặc dù chưa bị bắt giữ, nhưng ông Maduro đã nói rằng ông Guaido phải “đối mặt với công lý”. Chính quyền tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ có phản ứng gay gắt nếu việc bắt ông Guaido xảy ra.

Thứ Tư tuần trước, Chánh án Tòa án tối cao của Venezuela, Maikel Moreno đã bác bỏ các mối đe dọa của Mỹ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moreno và 7 thành viên khác của Tòa vào năm 2017 vì các phán quyết “chiếm đoạt quyền lập pháp” của Quốc hội.

Chánh án Tòa Tối cao Maikel Moreno

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết hôm thứ Ba, chính quyền ông Trump sẽ sớm trừng phạt 25 thành viên còn lại của Tòa án này. Ông Pence cũng nói rằng, Mỹ đang dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với một cựu tướng lĩnh Venezuela, người chống lại ông Maduro để kêu gọi các đồng minh khác làm theo.

Người đứng đầu Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ, Luis Almagro, tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu SEBIN phải chấm dứt đe dọa, tôn trọng quyền miễn trừ của các nhà lập pháp ở nghị viện và ngay lập tức thả ông Edgar Zambrano”.

Thanh Hải

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/quotcanh-tay-phaiquot-cua-ong-guaido-bi-bat-bang-xe-tai-keo-3065/