'Cánh tay phải' của lãnh đạo Triều Tiên đến Mỹ dọn đường cho họp thượng đỉnh

Cho đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn đang gấp rút được tiến hành ở rất nhiều khu vực địa lý khác nhau.

Ảnh: GettyImages

Ngày thứ Tư, một quan chức hàng đầu Triều Tiên đã đến Mỹ để khởi động cho các cuộc đối thoại cấp cao giữa hai nước trên đất Mỹ lần đầu tiên trong 18 năm.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore với Triều Tiên dự kiến diễn ra sau chưa đầy 2 tuần nữa.

Ông Kim Yong Chol, cựu "trùm" tình báo Triều Tiên đồng thời là một cố vấn thân cận của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã đến sân bay quốc tế John F. Kennedy vào đầu giờ chiều ngày thứ Tư và dự kiến sẽ ăn tối với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Manhattan trước khi các cuộc gặp diễn ra.

Quan chức chính phủ Mỹ đã rất kín tiếng về chương trình các cuộc họp ngoại trừ việc thông báo họ đang cùng chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.

“Tôi biết tất cả các bạn đều muốn được biết về chi tiết của tất cả các cuộc gặp, những gì chúng tôi đang nói với nhau, điều gì xảy ra khi nào, họ ăn cái gì, trên bàn họp có loại hoa gì và tất cả những thứ đại loại như vậy. Chúng tôi sẽ không đi quá sâu vào chi tiết”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert, tuyên bố.

Dù trong những tuần gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã 2 lần đến Triều Tiên, thế nhưng cuộc gặp sắp tới đây giữa hai phía Mỹ và Triều Tiên sẽ là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước tính từ năm 2000, khi Phó nguyên soái Jo Myong Rok đến gặp ông Bill Clinton.

Các cuộc gặp gỡ qua lại giữa hai bên được tổ chức liên tục cho thấy từ tháng 3/2018 cho đến nay đã có nhiều thay đổi trong quan hệ song phương. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phát đi tín hiệu ông có thể chuẩn bị từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận lời mời gặp gỡ từ lãnh đạo Triều Tiên.

Hiện nay vấn đề then chốt vẫn là liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có thể thống nhất với nhau về những vấn đề gì trong cuộc gặp thượng đỉnh, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2018. Trong thư gửi đến lãnh đạo Triều Tiên trong tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ hủy cuộc gặp bởi viện dẫn nhiều căng thẳng từ phía Triều Tiên.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ sau đó, phía Bình Nhưỡng đã thể hiện quan điểm vẫn muốn tiếp tục các cuộc đối thoại với phía Mỹ, phía Mỹ cũng phát đi tín hiệu rằng sẽ vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp.

Đến ngày thứ Tư tuần này, các cuộc đối thoại giữa hai nước đã diễn ra ở cả ba cấp độ: giữa Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và trợ lý thân cận của ông Kim ở New York; ở Singapore, các nhóm làm việc đang bàn đến kế hoạch đi lại cho cuộc gặp thượng đỉnh; và tại khu vực biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc cũng có một số cuộc gặp.

Dù Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố chi tiết về lịch trình cũng như mục tiêu của ông Pompeo trong tuần này, nhưng có nhiều vấn đề có thể được dự báo. Ông Pompeo đã không ngừng ủng hộ cho cuộc gặp Trump – Kim bởi qua hai lần gặp gỡ với lãnh đạo cao cấp phía Triều Tiên, ông biết rằng thực sự Triều Tiên đang cân nhắc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Dù sau đó có một số diễn biến bất lợi thế nhưng trong cuộc gặp bất ngờ vào đầu tuần này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đã xác nhận về mục tiêu chung rằng họ muốn hoàn toàn chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học cũng như chương trình tên lửa.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/canh-tay-phai-cua-lanh-dao-trieu-tien-den-my-don-duong-cho-hop-thuong-dinh-3452364.html