Cánh tay phải của kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N' vừa tròn 18 tuổi

Ngày 16/4, truyền thông Hàn đưa tin cảnh sát đã bắt giữ Kang Hoon - kẻ được coi là 'cánh tay phải' của Cho Joo Bin. Nghi phạm này chỉ mới 18 tuổi.

Ngày 16/4, truyền thông Hàn đưa tin "cánh tay phải" của Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" đã bị bắt. Danh tính của người này cũng được công bố rộng rãi tới công chúng.

Theo báo Hàn, kẻ này tên Kang Hoon, vừa tròn 18 tuổi. Cảnh sát xứ kim chi đã phải tổ chức một cuộc thảo luận vào sáng cùng ngày để quyết định xem có nên công bố danh tính Kang hay không. Sau cùng, cơ quan chức năng cho rằng Kang Hoon là trường hợp đặc biệt và công chúng cần được biết cụ thể về người này.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, cơ quan chức năng công bố chính xác danh tính của nghi phạm vị thành niên. Trước đó, nếu nghi phạm chưa đủ 19 tuổi (theo tuổi Hàn), người này sẽ được giấu tên và không bị tiết lộ khuôn mặt.

Ủy ban điều tra thuộc sở cảnh sát Jongro (Seoul, Hàn Quốc) cho rằng họ cần tiết lộ danh tính, nhân dạng của Kang Hoon để ngăn chặn kẻ này lặp lại hành vi phạm tội trong tương lai. Cơ quan chức năng cũng cho rằng dư luận có quyền biết rõ về đối tượng tội phạm nguy hiểm này.

 Cảnh sát công bố Kang Hoon (18 tuổi) là "cánh tay phải" của kẻ điều hành "phòng chat thứ N".

Cảnh sát công bố Kang Hoon (18 tuổi) là "cánh tay phải" của kẻ điều hành "phòng chat thứ N".

Theo thông tin truyền thông cung cấp, Kang Hoon sử dụng biệt danh But Butta khi hoạt động trong "phòng chat thứ N". Kang được cho là người đảm nhận vai trò quản lý lợi nhuận thu được từ việc bán các video xâm hại tình dục. Tiền được thu về thông qua các phương thức điện tử như bitcoin, monero và ethereum.

Hiện, số tiền những kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" thu về từ hoạt động bán video trái phép vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên, cảnh sát đã tịch thu được 130 triệu won (khoảng 106.000 USD) tại nhà Cho Joo Bin.

Ngoài quản lý tài chính, Kang Hoon còn tham gia tuyển dụng thành viên mới cho "phòng chat thứ N". Truyền thông Hàn cho biết Kang sẽ được đưa tới sở cảnh sát Jongro để phục vụ công tác điều tra vào ngày 17/4. Tại đây, "cánh tay phải" của Cho Joo Bin cũng sẽ tiếp xúc trực tiếp với báo chí.

Thông tin nhiều trẻ vị thành niên trong độ tuổi 12-17 tham gia sáng lập và điều hành hệ thống "phòng chat thứ N" khiến người dân Hàn Quốc phẫn nộ.

Trước đó, một cậu bé 12 tuổi cũng bị phát hiện là người thành lập phòng chat tình dục nằm trong hệ thống này. Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cậu bé này đã được thả ra và không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào của pháp luật.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-tay-phai-cua-ke-cam-dau-phong-chat-thu-n-vua-tron-18-tuoi-post1073888.html