'Cánh tay' nối dài đảm bảo an toàn PCCC trong khu dân cư

Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM (Phòng PC07) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 9-4-2021.

Tham dự Đại hội có bà Đỗ Thị Chánh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP, Đại tá Huỳnh Quang Tâm – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP; lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ CATP và đại diện Hội Phụ nữ Công an 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức trực thuộc Công an TPHCM.

Trong nhiệm kỳ qua, cơ sở Hội đã bám sát vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo của Hội cấp trên đề ra chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, xây dựng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua đánh giá kết quả thực hiện, trong nhiệm kỳ qua đã có 20 công trình phần việc hiệu quả được lãnh đạo đơn vị công nhận, có 98% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chí chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ CATP học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỹ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc…

Trong nhiệm kỳ đã có nhiều cán bộ, hội viên có ý thức phấn đấu tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác học tập và rèn luyện… Qua 5 năm có 9 lượt tập thể, 61 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; 10 lượt cá nhân được Ban lãnh đạo phòng, CATP tặng giấy khen.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Bên cạnh đó, qua phong trào thi đua xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được các cấp lãnh đạo biểu dương, khen thưởng, Hội Phụ nữ luôn đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, đã có 26 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 19 lượt tập thể và 120 cá nhân được Hội liên hiệp phụ nữ TP và lãnh đạo PC07 cùng Giám đốc CATP khen thưởng…

Trong công tác xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, hội viên phụ nữ Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều chương trình, hoạt động quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện và tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

Hội viên xuất sắc được nhận khen thưởng

Tổ chức các hoạt động tình nghĩa, bảo vệ môi trường, chung sức vì cộng đồng thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, bà Mẹ Việt Nam anh hùng vào các dịp lễ, tết và ngày Thương binh liệt sĩ…

Hội viên biểu quyết bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo của hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn với cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Phấn đấu thực hiện tốt vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng, không ngừng nâng cao vị thế của phụ nữ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có tri thức, có sức khỏe, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của Hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng PC07 nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu dự hội Đại hội Đại biểu Phụ nữ CATP lần thứ X. Đại úy Phùng Thị Thanh Phương tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Phụ nữ phòng PC07, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Hội Phụ nữ Phòng PC07 đề ra mục tiêu phấn đấu 100% hội viên đăng ký và thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, Hội Phụ nữ Công an TP, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị phát động; hàng năm đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhiệm; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở khu dân cư.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP đánh giá: “Với thành tích của mình trong công tác PCCC như là xây dựng công trình “Tuyên truyền kỹ năng PCCC của cán bộ, hội viên và nhân dân ở khu dân cư, chung cư, học sinh, sinh viên trên địa bàn” đạt hiệu quả thiết thực đã đóng góp vào thành tích chung của Hội Phụ nữ CATP. Hội đã tổ chức được nhiều phong trào hội sôi nổi, hợp với đặc thù của đơn vị, có điểm nhấn, bài bản, biết cách phối hợp và phát huy sức mạnh của các đoàn thể trong đơn vị tạo thành dấu ấn riêng. Qua đó giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ và tâm sức của tập thể để làm nên phong trào nổi bất của Hội phụ nữ Phòng”.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP chức mừng Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng PC07 nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Hội Phụ nữ Phòng PC07.

Phù Sa - Minh Phương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/canh-tay-noi-dai-dam-bao-an-toan-pccc_110196.html