Cảnh tan hoang bên trong nhà thờ sau những vụ nổ đẫm máu ở Sri Lanka

Sáng 21.4, Sri Lanka rung chuyển bởi 6 vụ nổ vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn hạng sang, làm hơn 100 người chết và 500 người bị thương.

 Nhà thờ St. Anthony sau vụ nổ kinh hoàng ngày 21.4. Ảnh: Anadolu

Nhà thờ St. Anthony sau vụ nổ kinh hoàng ngày 21.4. Ảnh: Anadolu

Cảnh sát Sri Lankan dẹp đường để xe cứu thương đưa các nạn nhân đến bệnh viện ở Colombo. Ảnh: AP

6 vụ nổ đồng loạt xảy ra vào sáng 21.4 tại 3 khách sạn 5 sao Shangri-La, Cinnamon Grand, Kingsbury cùng với nhà thờ Zion, nhà thờ St. Sebastian và St. Anthony tại Colombo, Negombo và Batticaloa. Ảnh: Reuters

Một chiếc giày của nạn nhân tại hiện trường vụ nổ nhà thờ St .Anthony. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Sri Lanka bên ngoài nhà thờ St. Anthony. Ảnh: AP

Xe cứu thương bên ngoài nhà thờ St. Anthony ở Kochchikade, Colombo. Ảnh: AFP

Bên ngoài nhà thờ St. Anthony. Ảnh: Reuters

Bên trong nhà thờ St. Anthony sau vụ nổ. Ảnh: Anadolu

Một phụ nữ Sri Lanka được trợ giúp sau vụ nổ nhà thờ St. Anthony. Ảnh: AP

Binh sĩ làm nhiệm vụ bên ngoài nhà thờ St. Anthony. Ảnh: AP

Nhân viên an ninh kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: EPA

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/canh-tan-hoang-ben-trong-nha-tho-sau-nhung-vu-no-dam-mau-o-sri-lanka-729107.ldo