Cảnh sát xác nhận Goo Hara tự tử

Mới đây, một tờ giấy ghi nhớ được tìm thấy ở nhà riêng của Goo Hara với nội dung khá tiêu cực. Phía cảnh sát cho biết sau khi điều tra, họ loại bỏ khả năng nữ ca sĩ bị sát hại.

Những khoảnh khắc thân thiết của Goo Hara và Sulli Hai nữ ca sĩ đã có những khoảnh khắc đáng yêu, thân thiết cũng như chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau.

Ngày 25/11, VOP đưa tin một tờ giấy ghi chép được viết bằng tay được cảnh sát tìm thấy tại phòng khách ở nhà riêng của Goo Hara. Trên VOP, cảnh sát Hàn Quốc cho hay nhiều phần nội dung trong tờ giấy trên được viết khá tiêu cực và bi quan.

Trước khi qua đời, Goo Hara đang phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Trước khi qua đời, Goo Hara đang phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Cảnh sát tiết lộ thêm theo đánh giá sơ bộ đến nay họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nữ ca sĩ bị sát hại.

"Kết quả mổ băng ghi hình cho thấy, Hara trở về nhà vào lúc 0h35 phút ngày 24/11. Từ khoảng thời gian đó cho đến khi cô giúp việc báo án không có bất kỳ người nào ghé thăm nhà của Goo Hara", Giám đốc sở cảnh sát Seoul cho biết.

Ông nói thêm: "Tại hiện trường, chúng tôi cũng không tìm thấy dấu vết đột nhập hay giằng co. Vì vậy, khả năng Hara bị giết chết được loại bỏ".

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc liệu có khám nghiệm tử thi Goo Hara hay không. Giám đốc sở cảnh sát Seoul cho hay họ vẫn chưa có quyết định chính thức bởi điều này còn dựa vào ý kiến của gia đình cố nghệ sĩ cũng như phía công tố sau khi đơn vị này nhận được kết quả điều tra sơ bộ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã liên lạc với gia đình Goo Hara để lấy ý kiến về việc khám nghiệm tử thi.

Chiều ngày 24/11, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận Goo Hara qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 28 tuổi. Thi thể nữ ca sĩ được người giúp việc phát hiện ở nhà riêng vào lúc 18h30.

Tang lễ nữ ca sĩ sẽ được tổ chức kín đáo theo nguyện vọng của gia đình Goo Hara. Lễ tang kín được tổ chức vào sáng 25/11. Người hâm mộ của cô sẽ được sắp xếp một địa điểm khác để có thể đặt hoa và tiễn biệt thần tượng của mình từ ngày 25/11 đến 27/11. Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng đã hoãn lịch làm việc để chia buồn cùng gia đình Goo Hara.

Goo Hara ra đi ở tuổi 28 sau khi quyết định quyên sinh ở nhà riêng.

Goo Hara là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc - KARA. KARA sở hữu nhiều thành tích đáng nể trên con đường âm nhạc, chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản năm 2010. KARA là nhóm nhạc nữ đầu tiên của xứ sở kim chi được biểu diễn tại Tokyo Dome. Sau 9 năm hoạt động, nhóm nhạc tan rã vào năm 2016.

Theo lời bạn bè của Goo Hara, nữ ca sĩ bị mắc chứng trầm cảm nặng, luôn cảm thấy cô đơn, trống rỗng, nhưng luôn phải tỏ ra vui vẻ trước khi qua đời. Hồi tháng 5, Goo Hara từng tự tử, nhưng bất thành.

Goo Hara từng khóc xin lỗi Sulli trước khi qua đời Chiều 24/11, bản tin đài MBC đưa tin Goo Hara qua đời do tự tử tại nhà riêng. Thi thể của cô được phát hiện vào lúc 18h30 (giờ Hàn Quốc).

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-sat-xac-nhan-goo-hara-tu-tu-post1017246.html