Cảnh sát vũ trang đang bao vây kẻ mang hàng nóng cố thủ

Cảnh sát ngăn đường, bố trí súng tại nóc tòa chung cư hướng về vị trí nghi phạm đang cố thủ.

*Tiếp tục cập nhật.

2 người thân của đối tượng Sơn gọi điện cho lượng chức năng xin vào bên trong ngôi nhà để thuyết phục Sơn. Ảnh Lê Tập

19h40: Theo nguồn tin của Dân Việt, có 2 người thân của đối tượng Sơn gọi điện cho lượng chức năng xin vào bên trong ngôi nhà để thuyết phục Sơn. Lực lượng chốt chặn đang thông báo với chỉ huy để xin ý kiến.

Cho đến thời điểm hiện tại, việc thuyết phục đối tượng Lê Ngọc Sơn trú tại 128 Hồng Bàng (TP Vinh) buông vũ khí trình diện vẫn chưa thành công. Lực lượng cảnh sát được lệnh duy trì phong tỏa hiện trường để bảo đảm an toàn.

Một cán bộ công an cho biết, việc bao vây sẽ được tăng cường, đề phòng đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ trốn.

Trời tối, nhiều người dân vẫn tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh Lao động

18h30: Theo báo Nghệ An, thời điểm này học sinh tan học, người dân đi làm về nhà nên gây ra cảnh ách tắc cục bộ. Mặc dù đã gần tối nhưng người dân hiếu kỳ vẫn đang tập trung 2 đầu đường để theo dõi vụ việc.

17h: Công an Nghệ An hiện đã tiếp cận được tầng một căn nhà 2 tầng nơi đối tượng Sơn đang cố thủ.

Mặc dù đã chiếm được tầng một nhưng do bị ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ nên lực lượng chức năng vẫn đang cố thuyết phục Sơn buông vũ khí đầu hàng. Hiện cảnh sát vẫn chưa có động thái mạnh để bắt giữ đối tượng.

Một số trường học quanh ngôi nhà trên đã được phong tỏa, người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc cũng được khuyến cáo rời nhà để đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường, xe cứu thương, xe chuyên dụng của lực lượng chức năng vẫn kiên trì túc trực trong khu vực đối tượng cố thủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có diễn biến xảy ra.

Thông tin trên Tiền Phong, theo Đại tá Trần Ngọc Tú, Sơn là đối tượng gây ra vụ hủy hoại kính xe ô tô của một người dân vào ngày 24.9. Quá trình điều tra, Công an TP. Vinh tiến hành bắt giữ Sơn về hành vi cố ý hủy hoại tài sản, tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà rút lựu đạn ra chống cự, cố thủ.

Được biết ngôi nhà số 128 Hồng Bàng là nơi chị gái Sơn thuê lại để kinh doanh. Dù lực lượng Công an đã tiếp cận, đưa bố, chị gái và người yêu của Sơn đến thuyết phục đối tượng đầu thú nhưng hiện đối tượng vẫn ngoan cố tử thủ trong nhà. Một cán bộ cho biết, Lê Ngọc Sơn có dấu hiệu ngáo đá, không tỉnh táo.

16h23: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp vụ việc.

Tại trường mầm non Thảo Phương nằm trong khu vực phong tỏa, đã có một số phụ huynh đón được con nhờ sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Theo thông tin từ phía nhà trường, hiện các cháu đều an toàn, trường tích cực hỗ trợ bố mẹ đón các cháu và đến thời điểm này chỉ còn 3 cháu bố mẹ vẫn chưa đón được.

Một số phụ huynh đã vào đón được con tại trường mầm non Thảo Phương nhờ sự hỗ trợ của nhà trường. Ảnh Hồng Nhân

Dòng trạng thái của tài khoản facebook được cho là của Sơn trong khi lực lượng chức năng đang bao vây bên ngoài.

16h: Sau khi đối tượng cố thủ ở tầng 2. Đối tượng đã lên facebook thách thức lực lượng chức năng. Hiện lực lượng Công an Nghệ An đã ngắt kết nối mạng internet tại khu vực đường Hồng Bàng. TP Vinh.

Theo thông tin từ phóng viên Dân Việt, có một trường mầm non trong khu vực lực lượng chức năng phong tỏa. Đến 16h, nhiều phu huynh lo lắng khi chưa thể đón được con do đang bị cấm đường.

Đến 16h chiều nay, trời đang mưa giông, hàng trăm người dân vẫn túc trực ở hai đầu đường nơi cảnh sát bao vây để theo dõi vụ vây bắt.“Nghi phạm vẫn đang cố thủ tại tầng 2 của ngôi nhà. Cảnh sát đã dùng loa nhiều lần kêu gọi đối tượng buông vũ khí để đầu hàng, song chưa có kết quả”, một chiến sĩ công an cho hay.

Người dân vẫn tập trung rất đông tại đường Hồng Bang TP.Vinh nơi xảy ra sự việc. Ảnh Cảnh Thắng

15h 25: Lực lượng cảnh sát được tăng cường tới hiện trường. Người dân vẫn tập trung rất đông tại đường Hồng Bang TP.Vinh nơi xảy ra sự việc. Cảnh sát yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường, khu vực phong tỏa được nới rộng. Tình hình tại đường Hồng Bàng rất căng thẳng.

15h17: Hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận được tầng 1 của căn nhà nơi đối tượng Sơn Lam và đồng bọn ẩn nấp. Theo nguồn tin, ngăn cách giữa tầng 1 và tầng 2 là chiếc cửa gỗ nơi 2 đối tượng đang ẩn nấp.

Đây là lối cầu thang lên cánh cửa gỗ ngăn cách giữa tầng 1 và 2 (nơi 2 đối tượng đang cố thủ). Ảnh Cảnh Thắng

Theo nguồn tin mới nhận được, đối tượng Sơn Lan tức Lê Văn Sơn là đối tượng hình sự. Vào trưa ngày 1.10 lực lượng chức nặng đã đến triệu tập đối tượng Sơn lên làm việc vì liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản. Tuy nhiên., tại thời điểm đó, Sơn đã chống đối và ôm quả lựu đạn ném về phía cơ quan chức năng nhưng quả lựu đạn không phát nổ.

Lực lượng chức năng bảo vệ trật tự hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Cảnh Thắng

15h: Người dân tập trung rất đông theo dõi vụ việc. Nơi đối tượng Sơn Lan cố thủ là nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP.Vinh. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Trung tá Đặng Xuân Huyền - Trưởng Công an Phường Lê Mao cho biết, đến thời điểm này 2 đối tượng vẫn cố thủ dù đã được vận động ra đầu thú.

Cảnh sát ngăn người dân tiếp cận quá gần hiện trường, có thể gặp nguy hiểm. Ảnh: Cảnh Thắng

14h50: Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ Công an TP.Vinh cho biết, đối tượng cố thủ trong nhà là Sơn Lan (SN 1985, thường trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh) - một đối tượng hình sự khét tiếng ở TP.Vinh, mới đi tù về.

14h40:Theo PV Dân Việt có mặt tại hiện trường, loa phát thanh an ninh cũng liên tục vang lên, kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

14h30:

Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng vận động đối tượng cố thủ ra đầu thú. Ảnh: Cảnh Thắng

Tại hiện trường trời đang mưa. Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng vận động đối tượng cố thủ ra đầu thú.

14h22: Theo Tiền Phong, thông tin từ chính quyền địa phương xác nhận, đối tượng đang mang vũ khí cố thủ trong nhà là Lê Văn Sơn (SN 1985).

Nguồn: VNE

Gần 14h: Theo VNE, bố và người thân nghi phạm được cảnh sát đưa tới hiện trường để thuyết phục quy hàng. Ngôi nhà do nghi phạm thuê để sinh sống.

Cảnh sát trên nóc tòa nhà chung cư cao gần 20 tầng. Ảnh: Nguyễn Hải/VNE

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đang tập trung ở hai đầu đường Hồng Bàng theo dõi vụ việc.

Theo VNE: Từ 10h sáng nay (1.10), cảnh sát hình sự Công an TP.Vinh (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan thực thi lệnh bắt một nghi phạm trú tại ngôi nhà hai tầng ở đường Hồng Bàng (TP.Vinh).

Trước sự xuất hiện của cảnh sát, người đàn ông đang bị điều tra hành vi hủy hoại tài sản đã chống đối, cố thủ trong nhà. Người này bị nghi có cầm súng và lựu đạn.

Đường Hồng Bàng bị cảnh sát phong tỏa khoảng 300m từ 10h sáng nay. Ảnh: Nguyễn Hải/VNE

Quãng đường khoảng 300m ở phố Hồng Bàng được cảnh sát phong tỏa. Hàng chục cảnh sát hình sự, cơ động và giao thông được cử đến. Nhà chức trách liên tục kêu gọi nghi phạm chấp hành các yêu cầu.

Tại một tòa chung cư cách gần 200m, một tốp cảnh sát với vũ khí, ống nhóm đã vào vị trí.

* Tiếp tục cập nhật.

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/truc-tiep-canh-sat-vu-trang-dang-bao-vay-ke-mang-hang-nong-co-thu-917553.html