Cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi phạm sát hại 5 người hàng xóm ở Texas

Hôm Chủ nhật (30/4), hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật Mỹ vẫn đang truy lùng một người đàn ông bị buộc tội bắn chết 5 người hàng xóm sau khi bị nhắc ngừng tập bắn súng ở Cleveland, Texas.

Francisco Oropesa, 38 tuổi, bị buộc tội xả súng vào những người hàng xóm sau khi bị nhắc ngừng tập bắn súng trường kiểu AR-15 vào cuối ngày thứ Sáu vì nó khiến một đứa trẻ thức giấc. Các nạn nhân bao gồm một cậu bé 8 tuổi.

 Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành tìm kiếm nghi phạm bắn chết 5 người hàng xóm ở Cleveland, Texas, Mỹ vào ngày 29 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành tìm kiếm nghi phạm bắn chết 5 người hàng xóm ở Cleveland, Texas, Mỹ vào ngày 29 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Reuters

"Ngay bây giờ, chúng tôi không có đầu mối nào", quan chức đặc vụ FBI Houston, James Smith, nói với các phóng viên hôm Chủ nhật.

Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto, Greg Capers, cho biết hơn 200 cảnh sát và nhân viên an ninh đang đi từng nhà để tìm kiếm nghi phạm hoặc bất kỳ lời khuyên nào về cách tìm ra hắn ta. Các quan chức đang treo giải thưởng 80.000 đô la Mỹ cho thông tin dẫn đến nghi phạm.

Khi vụ việc xảy ra, các quan chức đã nhận được một cuộc gọi từ ngôi nhà ở Cleveland, cách Houston khoảng 72km về phía Bắc, vào lúc 11h31 tối thứ Sáu. Capers cho biết hôm thứ Bảy rằng nghi phạm bước ra khỏi nhà vào tối thứ Sáu và bắt đầu bắn nhiều phát trong sân nhà của mình, sau đó một số nạn nhân bước ra yêu cầu anh ta dừng lại.

Cả hai bên sau đó trở về nhà của họ. Oropesa "lên đạn và đi bộ" ra đường, sau đó "vào nhà người hàng xóm và bắt đầu xả súng", Capers nói và cho biết thêm hầu hết các nạn nhân đã bị bắn vào đầu, "gần như theo kiểu hành quyết".

Capers cho biết cảnh sát đã được gọi đến nhà của nghi phạm vài lần trước đó vì có khiếu nại về tiếng ồn từ tiếng súng trong sân của anh ta. Theo FBI, các nạn nhân đều đến từ Honduras. Tất cả họ đều được cho là đang sống trong ngôi nhà, nhưng không phải là thành viên của một gia đình.

Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Mỹ, với ít nhất 176 vụ trong năm 2023 cho đến nay, nhiều nhất vào thời điểm này kể từ ít nhất năm 2016, theo Gun Violence Archive. Một vụ xả súng hàng loạt được tính là có 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-van-chua-bat-duoc-nghi-pham-sat-hai-5-nguoi-hang-xom-o-texas-post245933.html