Cảnh sát và quân đội Haiti đấu súng ngay ngoài Phủ Tổng thống

Cảnh sát và quân đội Haiti đã đấu súng trong nhiều giờ đồng hồ ngay bên ngoài Phủ Tổng thống giữa làn sóng biểu tình leo thang liên quan tới vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc của lực lượng cảnh sát.

Một người mặc đồng phục cảnh sát Haiti trong cuộc nổ súng. Ảnh: Reuters

Một người mặc đồng phục cảnh sát Haiti trong cuộc nổ súng. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Haiti cho biết có 2 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ngày 23/2.
Chính phủ Haiti đã chỉ trách cuộc đụng độ này, coi đây là vi phạm tự do và dân chủ.

Lễ Carnival kéo dài 3 ngày dự kiến tổ chức tại Haiti từ chiều 23/2 nhưng chính phủ buộc phải tuyên bố hủy sự kiện.

Một số cảnh sát đã biểu tình cùng nhiều người ủng hộ khác bởi họ cho rằng Haiti không nên tổ chức ăn mừng lễ hội trong thời gian có khủng hoảng.

Hàng chục cảnh sát và hàng trăm người biểu tình đã hướng đến Dinh Tổng thống và yêu cầu trả lương cao hơn cho lực lượng hành pháp tại Haiti.

Binh sĩ tại Dinh Tổng thống đã bắn súng chỉ thiên, và không lâu sau, nổ súng xảy ra giữa các cảnh sát và quân nhân. Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết chưa rõ lực lượng nào đã nổ súng trước.

Xem video vụ đấu súng (Nguồn: VOA)

Trước đó, hôm 22/2, Tổng thống Jovenel Moise phát biểu tại một buổi họp báo cho biết ông ghi nhận những yêu cầu từ lực lượng cảnh sát là chính đáng và sẽ tăng tiền trợ cấp cho lực lượng này. Tuy nhiên, những cảnh sát biểu tình ngày 23/2 cho rằng thay đổi này là chưa đủ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/canh-sat-va-quan-doi-haiti-dau-sung-ngay-ngoai-phu-tong-thong-20200224162725075.htm