Cảnh sát và người biểu tình tại Mexico đụng độ dữ dội

Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra tại Mexico sau cái chết của một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

 Theo Guardian, Giovanni Lopez, một công nhân xây dựng 30 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ở thị trấn Ixtmusuacán de Los Membrillos vì không đeo khẩu trang nơi công cộng hôm 4/5. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Guardian, Giovanni Lopez, một công nhân xây dựng 30 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ở thị trấn Ixtmusuacán de Los Membrillos vì không đeo khẩu trang nơi công cộng hôm 4/5. (Nguồn ảnh: Reuters)

Người thân của Lopez sau đó đến đồn cảnh sát tìm anh và nhận thông báo rằng Lopez đã được đưa đến bệnh viện ở Guadalajara. Tuy nhiên, khi tới viện, họ phát hiện Lopez đã chết. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Lopez chết vì chấn thương ở đầu.

Ngày 4/6, biểu tình phản đối cảnh sát đã nổ ra ở thành phố Guadalajara, Mexico.

Trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Mexico, nhiều phương tiện giao thông, tòa nhà bị đốt phá.

Một chiếc xe cảnh sát bốc cháy dữ dội trong cuộc biểu tình đòi công lý cho Glovanni Lopez tại Guadalajara, Mexico, ngày 4/6.

Cảnh sát Mexico bắt giữ một người biểu tình ở Guadalajara.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình trên đường phố Mexico.

Cuộc biểu tình ở Mexico diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ cũng đang đổ xuống đường phản đối cái chết của George Floyd - người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ trong vụ bắt giữ tại Minneapolis, bang Minnesota, ngày 25/5.

Đám đông người biểu tình gây hỗn loạn ở Guadalajara.

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ giữa phố.

Người biểu tình đeo khẩu trang đập phá văn phòng chính quyền ở Guadalajara hôm 4/6.

Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

Thiên An

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/canh-sat-va-nguoi-bieu-tinh-tai-mexico-dung-do-du-doi-93067.html