Cảnh sát truy đuổi 10km bắt 2 tên cướp ở trung tâm Sài Gòn

Phát hiện 2 thanh niên cướp giật điện thoại ở trung tâm Sài Gòn, cảnh sát đã tổ chức truy đuổi gần 10km để bắt giữ.

Ngày 11/4, Công an quận 1 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tú (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tín (14 tuổi, cùng ngụ quận 12) để lấy lời khai, điều tra về hành vi cướp giật điện thoại trên địa bàn.

Theo đó, tối 10/4, Tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP.HCM) tuần tra trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình) thì nghe nhiều tiếng truy hô “cướp, cướp”...

Tên cướp điện thoại bị công an bắt giữ.

Lúc này, tổ trinh sát phát hiện hai tên cướp phóng xe máy bỏ chạy nên đuổi theo. Cuộc truy đuổi tốc độ cao diễn ra từ đường Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi - Cầu Khánh Hội - Hoàng Diệu - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão...

Bị truy đuổi, hai tên cướp liên tục lạng lách, đánh võng khiến việc đuổi bắt gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Khi đến vòng xoay trước chợ Bến Thành, cảnh sát vượt lên, đạp ngã xe và khống chế tên cầm lái.

Còn tên ngồi sau dựng xe lên chạy tiếp thì bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an hai tên cướp thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật. Hai tên này khai nhận ở gần nhà nhau tại quận 12 và cùng bỏ học giữa chừng.

Hàng ngày chơi chung với nhau và vừa cướp chiếc điện thoại của người phụ nữ gần đó.

Minh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/canh-sat-truy-duoi-10km-bat-2-ten-cuop-o-trung-tam-sai-gon-d392452.html