Cảnh sát trưởng mất việc vì vợ ỷ chồng làm to, tát người đi đường

Một lãnh đạo cảnh sát tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị sa thải do 'vi phạm kỷ luật' sau khi có kết luận điều tra mâu thuẫn trên đường phố liên quan đến vợ ông này.

Nữ xế vợ quan làm dậy sóng cộng đồng mạng vì ngang nhiên đi sai luật còn tát người đi đường. Ảnh cắt từ video

Nữ xế vợ quan làm dậy sóng cộng đồng mạng vì ngang nhiên đi sai luật còn tát người đi đường. Ảnh cắt từ video

Báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) dẫn tuyên bố của cảnh sát Trùng Khánh hôm 11/8 đưa tin cảnh sát trưởng Tong Xiaohua bị cách chức sau khi có kết quả cuộc điều tra kéo dài hai tuần. Cảnh sát không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ việc cũng như cáo buộc đối với ông Tong.

“Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc lần này và duy trì tốt kỷ luật. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ một gia đình nhỏ để đảm bảo an toàn cho mọi người trong xã hội”, tuyên bố đề cập, ám chỉ đến cuộc điều tra ông Tong và vợ ông là bà Li Yue.

Vào tháng trước, bà Li Yue vướng vào một vụ xô xát trên đường phố. Sự việc đã được điện thoại ghi lại và đoạn băng gây chấn động khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Video ghi lại vụ mâu thuẫn trên đường giữa bà Li Yue và một nam tài xế (nguồn: SCMP):

Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn là khi bà Li Yue tìm cách quay đầu xe trên một ngã tư đông đúc, song không thể làm được vì có một chiếc xe ô tô phía sau kiên quyết không cho bà đủ chỗ lùi để quay xe.

Bước xuống khỏi chiếc xe Porsche sang trọng, bà Li Yue trong bộ đồ cao cấp và giày cao gót tiến đến quát mắng nam tài xế xe phía sau. Thậm chí bà này còn thẳng tay tát vào mặt đối phương sau cuộc tranh cãi gay gắt. Không thể nín nhịn, người tài xế kia đáp trả tát lại khiến bà Li Yue chệnh choạng suýt ngã và bay cả mũ.

Người vợ đi bên cạnh nam tài xế cho biết bà Li xúc phạm chồng cô với những từ ngữ như "ăn mặc hàng dỏm", "đi ô tô của người ăn xin”.

Vào thời điểm đó, cảnh sát Trùng Khánh đã phạt bà Li Yue 200 nhân dân tệ (khoảng 665.000 đồng) vì vi phạm quay đầu xe tại vạch kẻ đường, 50 nhân dân tệ (165.000 đồng) vì đội mũ và đi giày cao gót trong khi lái xe.

Ngày 11/8, bà Li Yue lên tiếng xin lỗi về sự việc “đáng tiếc” này: “Vì sự kiêu ngạo và tự phụ của tôi, tôi đã nói những điều vô trách nhiệm. Hành vi của tôi đã làm tổn thương và gây ra gánh nặng tinh thần nghiêm trọng đối với gia đình tôi, bao gồm chồng và con gái tôi, Tôi rất xin lỗi và hối tiếc về điều đó”.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/canh-sat-truong-mat-viec-vi-vo-y-chong-lam-to-tat-nguoi-di-duong-20190814155800253.htm