Cảnh sát Trung Quốc truy tìm người bỏ rơi chó con giữa đường

Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang điều tra người lái ôtô bỏ rơi chú chó con giữa đường, mặc phương tiện lưu thông đông đúc.

Theo đó, ngày 29/6, đoạn video ghi lại tình huống trên được đăng tải lên mạng xã hội. Cư dân mạng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người chủ nuôi, nhưng thấy rõ cảnh chú chó con cào cửa, đòi nhảy lại vào bên trong xe qua cửa sổ.

Dù cố gắng, chú chó này vẫn bị bỏ lại trên đường, xung quanh là hàng trăm phương tiện lớn nhỏ, trong đó có xe tải hạng nặng. Chú chó loay hoay tìm nơi trú ẩn, trong khi người chủ đã lái xe đi mất.

Theo Đài truyền hình Quảng Đông, sau một lúc chạy trên đường, chú chó đã được giải cứu bởi nhân viên bảo vệ làm việc tại một nhà hàng gần đó.

Người bảo vệ họ Feng này chia sẻ: "Chú chó chạy tới, chạy lui tìm chủ khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, gây kẹt xe. Tôi cố gắng giải cứu vì sợ nó bị ôtô tông trúng".

Feng cho biết thêm có người đến gặp anh và yêu cầu nhận nuôi chú chó. Tuy nhiên, anh từ chối vì người này không phải chủ sở hữu ban đầu.

"Tôi tặng chú chó cho một người bạn yêu thú cưng của mình. Anh ấy tắm và mua cho nó rất nhiều đồ dùng mới", anh nói.

 Chú chó tìm cách nhảy vào lại chiếc ôtô sau khi bị bỏ rơi. Ảnh: Weibo.

Chú chó tìm cách nhảy vào lại chiếc ôtô sau khi bị bỏ rơi. Ảnh: Weibo.

Cảnh sát giao thông địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra tài xế có hành vi tùy tiện vứt thú cưng gây ùn tắc. Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng kịch liệt lên án hành vi ngược đãi động vật của người này.

"Ngay cả khi không muốn nuôi chú chó nữa, họ cũng không được vứt bỏ nó giữa dòng xe cộ. Ít nhất, họ phải để nó sinh tồn", một người bình luận.

Một số khác lại bày tỏ sự thông cảm với người chủ: "Tôi từng nuôi một con golden retriever. Nó sủa và phóng uế khắp nơi dù tôi kiên nhẫn huấn luyện. Sau đó, tôi không mua thức ăn ngon và tắm cho nó nữa. Tôi cũng gửi nó về quê. Sau một thời gian, nó trông gầy trơ xương".

Tại Trung Quốc, những trường hợp bỏ rơi, ngược đãi động vật thường xuyên được báo cáo lên cơ quan chức năng, theo SCMP.

Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation) ước tính có 10 triệu con chó và 4 triệu con mèo bị giết thịt ở Trung Quốc mỗi năm, nhưng vấn đề lớn hơn chính là tình trạng bỏ rơi chó, mèo.

Việc chủ sở hữu vứt bỏ vật nuôi không được coi là phạm pháp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ý thức của người dân về quyền lợi động vật ngày càng cao, dẫn đến sự thay đổi tích cực trong các quy định về bỏ rơi động vật.

Năm 2020, cảnh sát Thượng Hải xử lý trường hợp bỏ rơi thú cưng đầu tiên trên toàn quốc. Họ phạt người chủ 500 nhân dân tệ (tương đương 75 USD) vì đã vứt bỏ chú chó già của mình khi sức khỏe của nó đang suy giảm .

Năm 2021, trong cuộc họp quốc hội, đại biểu Dai Junfeng đề xuất cần giảm mức độ tín nhiệm xã hội của một người nếu họ có hành vi bỏ rơi vật nuôi.

Quỳnh Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-trung-quoc-truy-tim-nguoi-bo-roi-cho-con-giua-duong-post1333890.html