Cảnh sát Trung Quốc lập 'hàng rào người' phân luồng giao thông

'Tuần lễ Vàng' là dịp người dân Trung Quốc tranh chủ đi chơi và để phân luồng giao thông nhanh chóng, cảnh sát Thượng Hải đã lập thành 'hàng rào người'.

Đoạn video được quay tại thành phố Thượng Hải hôm 4/10 cho thấy, trong khi nhiều người đang đứng chờ để sang đường, nhiều chiến sự cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã được tập hợp để dựng thành “hàng rào người” phân luồng giao thông trên con đường đông đúc xe cộ qua lại.

Truyền thông địa phương cho hay, khoảng 3,81 triệu du khách đã đi lại tại nhà ga tàu Thượng Hải trong “Tuần lễ Vàng” năm nay. Tuần lễ Vàng bắt đầu từ ngày 1/10 kéo dài trong 8 ngày nghỉ để chào mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc và Tết Trung thu.

Thành phố Thượng Hải cũng đã cho huy động hơn 2.000 cảnh sát vũ trang tới một số địa điểm thu hút đông du khách như các danh lam thắng cảnh, sân bay và nhà ga để duy trì trật tự, cũng như đảm bảo an ninh cho người dân địa phương và du khách.

Cũng trong ngày 4/10, hình ảnh đoàn người chen chân nhau mặc áo mưa leo núi Hoàng Sơn khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi bất ngờ.

Đoạn video được quay ở thành phố Hoàng Sơn thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc cho thấy, bất chấp thời tiết mưa gió không được thuận lợi, đoàn du khách vẫn mặc áo mưa di chuyển trên núi Hoàng Sơn một cách chậm chạp.

Một phụ nữ cho biết, cô buộc phải hoàn thành chuyến leo núi do không thể dừng lại vì đám đông phía sau vẫn ùn ùn tiến lên phía trước bất chấp trời mưa gió.

Núi Hoàng Sơn của Trung Quốc là một trong những địa điểm thu hút đông du khách tới thăm và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Trong khi đó, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đang tranh thủ nghỉ dưỡng hậu Covid-19. Chính phủ nước này cũng kêu gọi người dân đi du lịch nội địa để khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Theo đó, hàng trăm điểm du lịch đưa ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn hoặc miễn phí vé vào cửa. Theo Tân Hoa Xã, hơn 1.000 chuyến tàu tăng cường được triển khai mỗi ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Khoảng 108 triệu hành khách chọn đi tàu trong kì nghỉ 8 ngày nghỉ lễ, tương đương với 13,5 triệu chuyến tàu mỗi ngày.

Kỳ nghỉ lễ "Tuần lễ Vàng" năm nay được xem là đợt bận rộn nhất đối với ngành du lịch và dịch vụ nội địa Trung Quốc bởi người dân vẫn chưa ra nước ngoài du lịch.

Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc cũng đã quyết định hủy bỏ kế hoạch vui chơi do lo ngại tập trung chỗ đông người có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/canh-sat-trung-quoc-lap-hang-rao-nguoi-phan-luong-giao-thong-266001.html