Cảnh sát Trung Quốc lắp đặt 170 triệu camera khắp cả nước để truy bắt tội phạm

Với hệ thống 170 triệu camera giám sát khắp cả nước có tích hợp phần mềm nhận dạng, cảnh sát Trung Quốc khi làm nhiệm vụ có thể đeo kính 'thông minh' để theo dõi hàng triệu người dân cùng lúc.

Công nghệ giám sát phát triển nhanh chóng đã giúp cảnh sát Trung Quốc “nhàn” hơn nhiều khi truy bắt tội phạm, nhưng trong một số trường hợp, công nghệ cao cũng vô hiệu, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng phương pháp hết sức thủ công.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt Trung Quốc có thể xác định được chính xác 98,1% khuôn mặt người chỉ trong vòng 0,8 giây

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt Trung Quốc có thể xác định được chính xác 98,1% khuôn mặt người chỉ trong vòng 0,8 giây

Sử dụng công nghệ cao để bắt tội phạm

Hầu hết tội phạm của Trung Quốc gần đây bị phát hiện là nhờ có hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt, giúp nhận ra các đặc điểm khuôn mặt của từng cá nhân riêng lẻ, bất kể người đó đeo kính, mặt nạ hoặc đội mũ.

Ví dụ điển hình nhất là tại buổi hòa nhạc của Jacky Cheung, một ngôi sao nhạc pop huyền thoại của Hồng Kông, cảnh sát đã bắt được 80 đối tượng truy nã xen lẫn trong đám đông hâm mộ hàng chục nghìn người.

Vào tháng 4-2019, một sinh viên nghi ngờ giết mẹ mình đã bị bắt sau khi bỏ trốn gần 4 năm. Anh ta bị bắt chỉ 10 phút sau khi vào sân bay Trùng Khánh, cơ quan truyền thông địa phương Southern Metropolis Daily đưa tin.

Nhưng cao tay hơn cả là trường hợp một gã đàn ông bị bắt vì tội giết bạn gái của mình sau khi phần mềm nhận dạng khuôn mặt bắt được khuôn mặt của nạn nhân, chứ không phải của kẻ giết người, khi anh ta cố gắng đến ngân hàng vay tiền dưới nhận dạng khuôn mặt của người bạn gái.

Gần đây nhất, hồi tháng 8-2019, cảnh sát Trung Quốc đã bắt được 25 người đàn ông bị truy nã, 19 người sử dụng ma túy và 5 kẻ móc túi bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại Lễ hội bia quốc tế Thanh Đảo, sự kiện thu hút vài triệu khách đến tham quan. Đó là chưa kể, 32 người có tiền sử móc túi đã bị loại không được tham gia lễ hội khi bộ phận kiểm tra an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt “đọc vị” được họ.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt Trung Quốc hiện nay tiên tiến đến mức có thể xác định được chính xác 98,1% khuôn mặt người chỉ trong vòng 0,8 giây, theo China Daily.

Nhưng đôi khi vẫn cần “công nghệ thấp”

Trường hợp phá án mới nhất ở tỉnh miền Đông Giang Tô cho thấy, dù cảnh sát địa phương có hệ thống nhận dạng khuôn mặt nhưng để bắt tận tay tội phạm, họ lại sử dụng phương pháp hết sức thủ công, đó là ngửi bằng mũi.

Chuyện xảy ra tuần trước. Cảnh sát Giang Tô truy tìm một người đàn ông có tên Guo Bing, bị tình nghi là tội phạm băng đảng, lừa đảo và tống tiền và đang lẩn trốn ở thành phố Nam Thông kể từ khi cảnh sát liên tục truy quét các băng đảng vào cuối tháng 5-2019.

Cảnh sát đã sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt để tìm ra tòa nhà mà Guo Binh đang sống, nhưng họ không biết căn hộ nào. Việc xác định số phòng chính xác là vô cùng khó khăn vì tòa nhà có quá nhiều cư dân, trong khi cảnh sát không thể thực hiện chiến dịch truy bắt rầm rộ vì có thể gây xáo trộn cho hoạt động của người dân. Vì vậy, họ đã đặt camera giám sát 24 giờ và phát hiện Guo cuối tuần có đi chợ mua nguyên liệu cho món lẩu.

“Vào một buổi chiều, chúng tôi thấy anh ta ra chợ mua rau và nguyên liệu nấu lẩu, nên đoán rằng hôm đó có thể anh ta sẽ ăn lẩu”, một điều tra viên kể lại. Cảnh sát sau đó thu hẹp khu vực tìm kiếm quanh tầng thứ bảy của tòa nhà, sau đó bắt đầu đánh hơi mỗi cánh cửa ra vào. Khi nhận ra mùi thơm ngào ngạt không thể nhầm lẫn của lẩu, họ biết rằng đã tìm ra đối tượng. Đoạn video chiếu trên truyền hình cho thấy, đối tượng truy nã trong tình trạng cởi trần vẫn chưa hết ngạc nhiên khi bị cảnh sát dẫn giải. Anh ta bị lôi đi mà trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi vì món lẩu đang dang dở.

Yên Vũ (Theo Washington Post)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/canh-sat-trung-quoc-lap-dat-170-trieu-camera-khap-ca-nuoc-de-truy-bat-toi-pham/826547.antd