Cảnh sát tìm chủ nhân chiếc Ferrari F50 bị đánh cắp cách đây 18 năm

Một chiếc Ferrari F50 đời 1996 bị mất trộm 18 năm trước đã được cảnh sát thu hồi và tìm trả cho chủ nhân.

Năm 2003, một chiếc Ferrari F50 1996 bị đánh cắp ở Italy và những nỗ lực tìm kiếm chiếc xe đã gần như vô vọng cho đến tháng 12 năm 2019. Cảnh sát tin rằng chiếc siêu xe đã đổi chủ hoặc được vận chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau trước khi được tìm thấy ở cảng nhập cảnh Peace Bridge vào ngày 14 tháng 12 năm 2019. Chiếc F50 được xác định đến từ Canada.

Cảnh sát biên phòng đã phát hiện đinh tán trên biển số VIN được phủ hắc ín, có dấu hiệu giả mạo. Họ đã tạm giữ chiếc F50 để phục vụ cho việc điều tra. Thay vì tiêu hủy hoặc bán đấu giá, cảnh sát quyết định tìm chủ nhân của chiếc siêu xe.

 Chỉ có 349 chiếc Ferrari F50 từng được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới trong giai đoạn 1995-1997.

Chỉ có 349 chiếc Ferrari F50 từng được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới trong giai đoạn 1995-1997.

Một số người đã yêu cầu quyền sở hữu chiếc xe, nhưng tòa án vẫn chưa xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp. Các cuộc điều tra được mở rộng để tìm hiểu về quá khứ của chiếc siêu xe, với hy vọng có thể tìm ra những người có liên quan đến vụ trộm.

Đây là một trong số nhiều trường hợp đã được báo cáo trong vài năm gần đây, một số siêu xe bị đánh cắp và không bao giờ được hoàn trả cho chủ nhân. Điển hình là một chiếc Ferrari Daytona trị giá 2,5 triệu USD đã bị đánh cắp và thiêu rụi ở Australia vào năm 2015.

Trong một số trường hợp, những chiếc xe bị đánh cắp được thay đổi để đánh lừa cơ quan chức năng như trường hợp chiếc Ferrari 488 màu vàng bị đánh cắp ở Mexico và đổi thành màu đen.

Tý Bùi

Theo GTspirit

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-tim-chu-nhan-cua-ferrari-f50-bi-danh-cap-cach-day-18-nam-post1203736.html