Cảnh sát Thụy Điển phát hiện bưu kiện khả nghi tại Linkoping

Cảnh sát Thụy Điển đã phong tỏa một khu vực quanh đồn cảnh sát tại thị trấn Linkoping, miền Nam nước này sau khi phát hiện một đồ vật giống bưu kiện có thể gây nguy hiểm.

Nhân viên cứu hộ và cứu hỏa làm nhiệm tại hiện vụ nổ ở Linkoping, Thụy Điển ngày 7/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên cứu hộ và cứu hỏa làm nhiệm tại hiện vụ nổ ở Linkoping, Thụy Điển ngày 7/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng chức năng đã phong tỏa một khu vực quanh đồn cảnh sát tại thị trấn Linkoping, miền Nam Thụy Điển sáng 12/6 do phát hiện một đồ vật giống bưu kiện có thể gây nguy hiểm.

Cảnh sát cho biết đội rà phá bom mìn sẽ kiểm tra đồ vật khả nghi trên.

Khu vực bị phong tỏa bao gồm cả một tòa án quận và Trung tâm Pháp y quốc gia Thụy Điển.

Sự việc trên xảy ra sau khi một vụ nổ ngày 7/6 làm rung chuyển một đường phố tại Linkoping gây hư hại một số tòa nhà và khiến khoảng 20 người bị thương.

Cảnh sát đang điều tra xem các nhóm tội phạm địa phương có dính líu tới vụ nổ này hay không.

Những năm gần đây, chất nổ đã được sử dụng trong một số vụ tấn công nghi là do các băng nhóm tội phạm tiến hành tại khu vực này./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-thuy-dien-phat-hien-buu-kien-kha-nghi-tai-linkoping/574460.vnp