Cảnh sát thu nhiều súng đạn tại nhà trùm ma túy

Ập vào nhà trùm ma túy ở Hà Nội, cảnh sát thu 3 khẩu súng cùng 172 viên đạn. Mở rộng điều tra, công an bắt được người cung cấp 'hàng nóng'.

Ngày 6/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an Hà Nội) cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn. 4 người liên quan đang bị cảnh sát tạm giữ.

Phạm Bá Sơn. Ảnh: N.Đ.

Phạm Bá Sơn. Ảnh: N.Đ.

Chuyên án được Công an Hà Nội xác lập sau khi nắm thông tin đường dây chuyên cung cấp hàng cấm cho các đầu nậu ở Hà Nội.

Ngày 27/8, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên liên quan đường dây này tên Nguyễn Kim Hiếu (33 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện tại quận Long Biên với biểu hiện khả nghi. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện Hiếu vận chuyển 3 kg ma túy dạng đá.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác bắt quả tang Nguyễn Hoàng Đài (57 tuổi, ngụ Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi xe máy sang quận Long Biên, mang theo 2 kg ma túy đá.

Hiếu và Đài khai mua ma túy của Phạm Bá Sơn (43 tuổi, ở quận Long Biên), người có tiền án Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lô súng, đạn công an thu giữ tại nhà Sơn. Ảnh: N.Đ.

PC04 Công an Hà Nội sau đó đã bắt Sơn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của người này, cảnh sát thu giữ 3 khẩu súng, 172 viên đạn, một số gói, hộp nghi chứa ma túy và vật dụng để tinh chế ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, PC04 bắt giữ thêm Nguyễn Văn Tâm (40 tuổi, ở Nghệ An), người bán ma túy cho Sơn. Chuyên án đang được Công an Hà Nội điều tra mở rộng.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-thu-nhieu-sung-dan-tai-nha-trum-ma-tuy-post874993.html