Cảnh sát thông tin vụ hỗn chiến ở TP.HCM

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, bom xăng gây ra vụ hỗn chiến làm 3 người bị thương ở TP.HCM.

Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng để điều tra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở khu vực cầu Chánh Hưng.

Theo cảnh sát, vụ hỗn chiến xảy ra do mâu thuẫn giữa nhóm của Trần Hoàng Long (16 tuổi, ngụ quận 8) và nhóm thanh niên hành nghề xiếc lửa. Hai bên sau đó hẹn nhau giải quyết mẫu thuẫn.

 Các thanh niên tham gia hỗn chiến ở quận 8. Ảnh: Công an cung cấp.

Các thanh niên tham gia hỗn chiến ở quận 8. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 20h30 ngày 11/5, nhóm Long gồm khoảng 20 người cầm hung khí lao vào hỗn chiến với 10 người thuộc nhóm hành nghề xiếc lửa tại khu vực trước hẻm 640 Hưng Phú.

Sau khoảng 2 phút, nhóm hành nghề xiếc lửa yếu thế nên bỏ chạy tán loạn. Vụ hỗn chiến làm 3 người bị thương.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 3 xe máy, 2 dao tự chế và một thùng bom xăng.

Số hung khí cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã mời Long và 7 người khác đến làm việc.

Từ lời khai của những người này, cảnh sát thu giữ thêm mời 12 cây rựa, 5 dao tự chế, 2 cây chỉa.

“Công an quận 8 đang hoàn tất thủ tục khởi tố những người này về tội Gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi kêu gọi những người tham gia hỗn chiến ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật”, đại diện Công an quận 8 nói.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-thong-tin-vu-hon-chien-o-tphcm-post1215112.html