Cảnh sát Tây Ban Nha bắt cựu Giám đốc Tình báo Venezuela theo yêu cầu của Mỹ

Ngày 12/4, Người Phát ngôn của Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, Madrid đã bắt giữ ông Hugo Carvajal, cựu tướng và là đồng minh thân cận của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, với cáo buộc buôn lậu ma túy theo lệnh truy nã của Mỹ.

Nữ phát ngôn viên của Cảnh sát Tây Ban Nha đã không cung cấp thêm chi tiết về cáo buộc đối với ông Carvajal. Trước đó, năm 2008, Bộ Tài chính Mỹ đã từng phạt ông Carvajal vì "hỗ trợ vật chất cho các hoạt động buôn bán ma túy" của nhóm nổi dậy FARC ở Colombia.

Một người phát ngôn của tòa án cho biết, ông Carvajal sẽ xuất hiện trước tòa án cấp cao Tây Ban Nha vào ngày 13/4. Tòa án cần phải quyết định trong vòng 24 giờ về việc liệu có bắt giữ hay ông này sẽ được tống giam để chờ một quyết định về dẫn độ hoặc có thể ông sẽ được trả tự do.

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ Nicole Navas cùng ngày đã xác nhận vụ bắt giữ ông Carvajal.

Ông Hugo Carvajal (trái), cựu tướng và là đồng minh thân cận của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez xuất hiện trong một buổi vận động ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP)

Ông Carvajal là Giám đốc cơ quan Tình báo quân đội trong giai đoạn 2004 - 2008. Hồi tháng 2, ông đã lên án người kế nhiệm của ông Chavez - Tổng thống Nicolas Maduro - và bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Juan Guaido - người đã tự xưng là "Tổng thống lâm thời" của Venezuela từ tháng 1.

Cùng ngày, Mỹ đã áp đặt cấm vận đối với 4 doanh nghiệp và 9 tàu biển trong những nỗ lực mới nhất, nhằm gây sức ép lên Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - chế độ mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump coi là bất hợp pháp.

Một thông báo đăng trên trang chủ của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, ba doanh nghiệp bị trừng phạt có trụ sở tại Liberia và doanh nghiệp thứ tư là của Italy.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-sat-tay-ban-nha-bat-cuu-giam-doc-tinh-bao-venezuela-theo-yeu-cau-cua-my-91869.html